Bảo tàng Prins Eugens Waldemarsudde (Prins Eugens Waldemarsudde)

0 reviews
Viết review
Prins Eugens Waldemarsudde là một bảo tàng nằm trên Djurgården ở trung tâm Stockholm. Cái tên này bao gồm Waldemar, một cái tên cao quý của Đức cổ, và udde có nghĩa là áo choàng. Nó bắt nguồn từ một tên lịch sử của hòn đảo Djurgården.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Trẻ em: Miễn phí Người lớn: 150 SEK

  • Địa chỉ: Prins Eugens Väg 6, 115 21 Stockholm, Thuỵ Điển

Bảo tàng Prins Eugens Waldemarsudde, nằm ở mũi phía nam của Djurgården, là một kết hợp linh hồn của nước và nghệ thuật. Cung điện từng thuộc về một hoàng tử họa sĩ (1865- 1947), người ưa thích nghệ thuật hơn các thú vui tiêu biểu của Hoàng gia. Ngoài tác phẩm của riêng Aaronen, nó còn lưu giữ bộ sưu tập tranh và điêu khắc Bắc Âu ấn tượng của ông, bao gồm các tác phẩm của Anders Zorn và Carl Larsson. Bảo tàng tổ chức các triển lãm tạm thời hàng đầu vài lần trong một năm, thường làm nổi bật sự nghiệp của các nghệ sĩ quan trọng của Scandinavia.
Các tòa nhà và phòng trưng bày, được kết nối bởi các đường hầm, được bao quanh bởi những khu vườn (bạn có thể tự do đi lang thang) và một cối xay gió cũ từ những năm 1780.


Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar