Quần đảo Gothenburg (Archipelago of Gothenburg)

0 reviews
Viết review
Quần đảo Gothenburg bao gồm các quần đảo phía bắc và phía nam. Quần đảo phía nam là một phần của đô thị Gothenburg nằm ở tỉnh Västergötland trong khi quần đảo phía bắc là đô thị Öckerö, nằm ở tỉnh Bohuslän. Trafikverket có phà từ Lilla Varholmen đến quần đảo phía bắc. Một số hòn đảo được kết nối với nhau bằng cầu.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Gothenburg, Thuỵ Điển

Với hơn 20 hòn đảo nhỏ nằm rải rác dọc theo bờ biển Kattegat, quần đảo phía nam là nơi nghỉ dưỡng thời thượng cho người dân địa phương, cũng như một lựa chọn phổ biến cho du thuyền trên biển và các chuyến đi trong ngày. Các hòn đảo không có xe hơi mang đến một sự thay đổi về cuộc sống ở đại lục, với những làng chài truyền thống, lối đi bộ tuyệt đẹp và phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Cách duy nhất để đến các đảo là bằng thuyền, và có một số tùy chọn cho các chuyến du lịch trên biển trong ngày có hướng dẫn và các chuyến tham quan đảo. Các hòn đảo lớn nhất và được ghé thăm nhiều nhất là Branno và Styrso, mỗi đảo được phục vụ bởi một nhóm các nhà nghỉ và nhà hàng. Hấp dẫn không kém là những bãi biển yên tĩnh và những ngôi làng yên tĩnh Donso và Aspero. Điểm nổi bật khác của một hành trình thuyền quanh quần đảo bao gồm khu bảo tồn thiên nhiên Vargo; hòn đảo nhỏ Kopstadso, nơi xe cút kít nổi tiếng được sử dụng làm phương tiện giao thông; và đảo Kanso do quân đội kiểm soát.
Hãy mang theo tiền mặt địa phương (krona) vì không phải tất cả các quán café và cửa hàng trên đảo đều chấp nhận thẻ tín dụng. Tất cả các hòn đảo đều không có xe hơi, và cách duy nhất để di chuyển là đi bộ, đi xe đạp hoặc đi bằng xe taxi. Hầu hết các phà đều phù hợp với người sử dụng xe lăn, nhưng tốt nhất là nên kiểm tra trước.
Các hòn đảo của quần đảo phía nam chỉ có thể đến được bằng thuyền và phà thường xuyên chạy đến Styrso, Donso, Branno, Kopstadso và Vrango, mất tới 1.5 giờ. Phà rời khỏi trung tâm du lịch Stenpiren ở trung tâm thành phố Gothenburg hoặc cảng Saltholmen, cách trung tâm thành phố khoảng 30 phút đi xe điện. Phà thường xuyên chạy từ các đảo lớn hơn đến các đảo nhỏ xung quanh.
Thời gian phổ biến nhất để ghé thăm quần đảo phía nam là vào mùa hè, vì vậy hãy đặt chỗ trước cho tháng 7 và tháng 8. Phà chạy vào mùa đông, và một chuyến đi đến quần đảo phía nam có thể là một cách tuyệt vời để thoát khỏi đám đông, vì rất ít khách du lịch ghé thăm nơi này vào mùa thấp điểm.
Đi bộ, đi xe đạp và chèo thuyền kayak là những hoạt động phổ biến nhất trên đảo, nhưng cũng có một số bãi biển nơi bạn có thể bơi vào mùa hè. Đảo Donso có những con đường đi bộ tuyệt vời. Bạn có thể leo lên điểm quan sát trên đồi Valen trên đảo Aspero hoặc đi bộ từ đảo Branno đến hòn đảo không có người ở Galtero. Đảo Vargo là một địa điểm chính để ngắm chim, trong khi Branno tổ chức các bữa tiệc dọc theo bờ sông vào các đêm thứ 7 mùa hè.

Đã cập nhật vào ngày 11/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar