Tu viện Santa Maria de las Cuevas (Monastery of Santa Maria de las Cuevas)

0 reviews
Viết review
Tu viện Santa María de las Cuevas, còn được gọi là tu viện Cartuja, là một công trình tôn giáo trên đảo La Cartuja ở Seville, miền nam Tây Ban Nha. Trung tâm nghệ thuật đương đại Andalusian hiện nằm ở địa điểm này.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 1.8 EUR

  • Địa chỉ: Calle Américo Vespucio, 2, 41092 Sevilla, Tây Ban Nha

Được xây dựng vào thế kỷ 15, tu viện đá màu mật ong Santa Maria de las Cuevas này thường xuyên được Christopher Columbus ghé thăm. Trên thực tế, ông đã được chôn cất ở đây trong một số năm. Với một lịch sử tôn giáo sâu sắc, địa điểm này hiện đang lưu giữ trung tâm nghệ thuật đương đại Andaluz, một trung tâm nghệ thuật đương đại địa phương. Đầu tiên là một nhà nguyện và tu viện, nó đã phát triển thành doanh trại sau một cuộc xâm lược của Napoleon và sau đó trở thành một nhà máy gốm sứ trước khi cuối cùng được thành lập như một di tích và bảo tàng quốc gia. Các căn cứ bao gồm một cổng vào ấn tượng, khu vườn mở rộng, hồ nước, toà tháp và nhiều sân ngoài trời. Nó đã được khôi phục rộng rãi để chuẩn bị cho hội chợ triển lãm Seville năm 1992, nhưng tàn dư lịch sử của từng giai đoạn trong quá khứ vẫn có thể được tìm thấy. Bộ sưu tập của bảo tàng nghệ thuật thường trực bao gồm các tác phẩm của các nghệ sĩ như Luis Gordillo, Candida Hofer và Louise Bourgeois và tập trung vào sự sáng tạo của Andalucia. Nhiều hội thảo, buổi hòa nhạc và triển lãm tạm thời cũng được tổ chức quanh năm.
Nằm trên đảo Cartuja ở Seville, bảo tàng mở cửa từ thứ 3 đến chủ nhật, từ 10h đến 22h, và chi phí vào cửa là 1.8 EUR.

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar