Ngôi nhà ký ức (Casa de la Memoria)

0 reviews
Viết review
Nằm trong chuồng ngựa đã được chuyển đổi của một cung điện từ thế kỷ 16, ngôi nhà ký ức mang đến cho du khách đến với Seville một khung cảnh thân mật cho các buổi biểu diễn múa Flamenco acoustic. Hãy xem 4 hoặc nhiều nghệ sĩ biểu diễn khác nhau lên sân khấu; mỗi đêm có các ca sĩ, vũ công và người chơi ghitar khác nhau biểu diễn âm nhạc và điệu nhảy truyền thống của Tây Ban Nha.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Tuỳ từng chương trình

  • Địa chỉ: Calle Cuna, 6, 41004 Sevilla, Tây Ban Nha

Ngôi nhà ký ức là một trong những địa điểm nhỏ của Seville dành cho nhạc cổ điển và tự hào với đội ngũ vũ công và nhạc sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng. Nhà hát (nhìn ra sân của cung điện Lebrija nổi tiếng) tổ chức 2 buổi trình diễn vào một đêm, lúc 19h30 và 21h, và đôi khi cung cấp một buổi biểu diễn bổ sung vào lúc 22h30. Với sự phổ biến của điệu múa Flamenco ở Seville, bạn sẽ phải đặt vé trước để đảm bảo có thể ghé thăm nơi này.
Cách đến: Ngôi nhà ký ức nằm ở trung tâm của khu phố cổ Seville, và hầu hết du khách đều thấy dễ dàng nhất khi đi bộ đến địa điểm này. Ngoài ra còn có 2 điểm dừng xe buýt công cộng gần đó: Imagen (quãng trường Encarnación) và Villegas (quãng trường Salvador). Chỗ đỗ xe bị giới hạn trong và xung quanh địa điểm này, vì vậy hãy lên kế hoạch phù hợp nếu bạn lái xe tới đó.
Địa điểm này mở cửa hàng đêm với các buổi biểu diễn lúc 19h30 và 21h. Chương trình thường bán hết, vì vậy đặt vé trước để đảm bảo việc ghé thăm. Nhà hát có chỗ ngồi mở, vì vậy hãy lên kế hoạch đến sớm để có được những chiếc bàn tốt nhất trong nhà.


Đã cập nhật vào ngày 04/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar