Nhà thờ Chúa Cứu thế (Cerkev Kristusa Odresenika - Konkatedrala)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Chúa Cứu thế (Cerkev Kristusa Odresenika - Konkatedrala) nằm bên cạnh con đường thành phố dẫn đến Solkan.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: 5000 Nova Gorica, Slovenia

Nhà thờ Chúa Cứu thế (Cerkev Kristusa Odresenika - Konkatedrala) nằm bên cạnh con đường thành phố dẫn đến Solkan. Nó được xây dựng vào năm 1982 và năm 2004, nó đã trở thành tòa án đầu tiên ở Slovenia. Các kế hoạch cho nhà thờ được thực hiện bởi kiến ​​trúc sư Franc Kvaternik.

Sự hoành tráng và vẻ đẹp có thể được nhìn thấy trong nội thất nhà thờ: được trang bị một lớp gỗ của thập tự giá và Chúa Kitô, đó là tác phẩm của họa sĩ Stane Jarm. Bức tượng Chúa Kitô đau khổ cao khoảng năm mét. Con đường nơi nhà thờ tọa lạc được đặt theo tên của tổng giám mục Gorizia, Francesco B. Sedeju (1854 - 1931). Bức tượng bán thân của ông trước nhà thờ được Đức cha Mgr ban phước.

Ở đây thường diễn ra nhiều hoạt động cộng đồng như các lễ rửa tội, buổi học giáo lý, các chương trình hợp xướng, thanh nhạc, hướng đạo sinh...

Đã cập nhật vào ngày 04/09/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar