Cột biểu tượng bệnh dịch hạch (Plague Column - Maribor)

0 reviews
Viết review
Cột biểu tượng bệnh dịch hạch (Plague Column - Maribor) nằm ở quảng trường trung tâm của Maribor, Slovenia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Glavni trg 12-11, 2000 Maribor, Slovenia

Cột biểu tượng bệnh dịch hạch (Plague Column - Maribor) nằm ở quảng trường trung tâm của Maribor và được sử dụng để tưởng niệm bệnh dịch đã kết thúc vào năm 1680.

Tượng đài ban đầu được xây dựng vào năm 1681 và hoàn thành vào năm 1743 bởi nhà điêu khắc địa phương Joseph Straub. Tác phẩm này được coi là tác phẩm nổi bật nhất của ông và là một trong những biểu hiện tốt nhất của nghệ thuật Baroque ở Slovenia.

Nó hoàn toàn được làm bằng đá cẩm thạch trắng, với một khuôn viên nhỏ hình chữ nhật tuyệt đẹp. Bệ xây của cây cột trung tâm thể hiện kiến trúc Corinth và trên cùng là bức tượng Đức Mẹ 12 sao được mạ vàng, được đặt trên một mặt trăng. Cây cột trung tâm được xem là biểu tượng để cầu nguyện những điều tốt lành.

Đã cập nhật vào ngày 31/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar