Nhà thờ Thánh Nicholas (St. Nicholas Church)

0 reviews
Viết review
Koper là một thị trấn lịch sử đẹp như tranh vẽ nằm giữa Ankaran và Izola. Đây là thành phố lớn nhất trên bờ biển của người Slovenia và là trung tâm của đô thị Koper. Cảng Koper, là cảng hàng hóa quốc tế duy nhất ở Slovenia, kéo dài dọc theo Koper.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Koper, 6000 Koper - Capodistria, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

Koper là một thị trấn lịch sử đẹp như tranh vẽ nằm giữa Ankaran và Izola. Đây là thành phố lớn nhất trên bờ biển của người Slovenia và là trung tâm của đô thị Koper. Cảng Koper, là cảng hàng hóa quốc tế duy nhất ở Slovenia, kéo dài dọc theo Koper.
hình ảnh
Ở phía bắc của Kidričeva ulica có một số nhà thờ bị bỏ hoang từ thế kỷ 16, bao gồm Nhà thờ St Nicholas. Bên ngoài được sơn trắng đơn giản, bên trong được ốp gỗ tối màu.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Lõi cũ của Koper nằm trên một hòn đảo cũ, nối liền với đất liền với bờ kè và một tuyến đường tự nhiên. Một trung tâm thị trấn mới và bến cảng đã được xây dựng trong khu vực có người ở, và các khu dân cư mới được tạo ra trên các sườn đồi xung quanh.
hình ảnh
Trung tâm lịch sử của thành phố, được đánh dấu bởi nhiều di tích văn hóa quan trọng, đã bảo tồn các tính năng cơ bản của thời Trung cổ.
hình ảnh
Các địa danh kiến trúc lớn nhất là Cung điện Praetorian, Quán rượu Koper, Cổng Muda, Loggia thế kỷ 15, Fontica, Đài phun nước De Ponte, Nhà thờ Casa Venezuela, Nhà Carpacci và Foresteria và Armeria. Di sản lớn nhất là Nhà thờ Giả định của Mary, Rotunda của Saint Elijah, Rotunda của Saint John the Baptist, nhà thờ và tu viện St. Thánh Elijah, Tu viện Franciscan của Koper, St. Anne ' Nhà thờ và nhà thờ St. Gia-cốp.
hình ảnh
Thánh Nhà thờ Nicholas được xây dựng trước năm tận hiến cuối cùng, vào năm 1594. Nội thất nhà thờ là một không gian có thể nhìn thấy được, được trang trí bằng những bức tranh lớn của các bậc thầy người Venice từ nửa đầu thế kỷ 17.
hình ảnh
Cảnh của tác phẩm nghệ thuật mô tả cuộc đời của Thánh Nicholas. Bức tranh trên bàn thờ là bản sao tác phẩm của Carpaccio từ một gian hàng tên là Mary với một đứa trẻ trên ngai vàng cùng với Thánh Nicholas và John the Baptist.
hình ảnh
Thánh Nicholas là vị thánh bảo trợ của các thủy thủ, vì vậy nhà thờ chủ yếu được tham dự bởi các thủy thủ và gia đình của họ. Vào thế kỷ trước, nhiều bức tranh vàng mã và những món quà khác được các ngư dân và thủy thủ mang đến nhà thờ khi họ sống sót sau vụ tai nạn trên biển vẫn còn đói.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 24/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar