Nhà thờ San Giacomo/ Nhà thờ Thánh James (Chiesa di San Giacomo)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Công giáo La Mã nhỏ này nằm trên Quảng trường Brolo (Trg Brolo) ở Koper, Slovenia.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Koper, 6000 Koper - Capodistria, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

Nhà thờ Công giáo La Mã nhỏ này nằm trên Quảng trường Brolo (Trg Brolo) ở Koper, Slovenia.
hình ảnh
Theo Wikipedia, "Nhà thờ Thánh James” (tiếng Hindi: Cerkev svetega Jakoba; tiếng Ý: chiesa di San Giacomo) là một nhà thờ ở Koper, phía tây nam Slovenia. Nó được xây dựng vào thế kỷ 14 theo phong cách kiến trúc gothic của Venice".

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Nhà thờ là một tòa nhà rất cũ, về cơ bản là rất đơn giản. Gian giữa hình vuông có một cửa trước hoàn thiện phẳng nhỏ hơn, với các cửa sổ hẹp ở hai bên. Những mảnh vỡ của nhựa tiền La Mã đã được xây dựng vào bức tường trước tuổi, hỗ trợ thêm cho thời đại vĩ đại của nhà thờ. Trên mặt tiền là một cổng thông tin kiến trúc Gô tích với tán cây tương tự như cổng phía trên cổng thông tin rửa tội cho nhà thờ. Trong trục của mặt tiền chính cũng là một tháp chuông nhỏ, đứng trên một vòm nhọn và hai dấu ngoặc.
hình ảnh
Nhà thờ được phục hồi và có thể được viếng thăm. Thật không may, nó không phải lúc nào cũng mở. Nó phục vụ như là phòng đào tạo của Dàn nhạc Gió Koper.
hình ảnh
Nhà thờ nằm ở bên cạnh tòa nhà của vựa lúa cũ gọi là Fontico, nhưng mặt tiền của nó hơi lõm. Tòa nhà rất đơn giản, có một gian giữa vuông, một phòng chờ nhỏ bằng phẳng và các cửa sổ hẹp ở hai bên. Trên mặt tiền có một cổng thông tin bốn tấm gothic và trên đỉnh của tòa nhà có một tháp chuông nhỏ.
hình ảnh
Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ thứ mười bốn, nhưng trong bức tường phía bắc của nó, bạn có thể thấy những mảnh vỡ của một tòa nhà tiền La Mã cũ đã từng đứng ở đây. Nội thất của tòa nhà đã được xây dựng lại và là chỗ ngồi của một ban nhạc đồng thau.
hình ảnh
Nhà thờ là một viên ngọc nhỏ của kiến trúc nhỏ của thế kỷ thứ mười bốn: nó có mặt tiền đầu hồi và được bao bọc bởi một tháp chuông bằng đất nung thanh mảnh. Đây là một trong những nhà thờ lâu đời nhất và được bảo tồn tốt nhất trong thành phố, mặc dù ngày nay nó không còn được sử dụng cho các lễ kỷ niệm.



Đã cập nhật vào ngày 23/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar