Khu bảo tồn Skocjanski zatok

0 reviews
Viết review
Trên biên giới giữa biển và đất liền, nơi các con sông Rižana và Badaševica từng chảy ra biển, là Khu bảo tồn thiên nhiên Skocjanski zatok: nhân chứng cuối cùng về quá khứ lộng lẫy của Koper và vùng đất ngập nước lợ lớn nhất của người Slovenia
Thông tin cần biết
  • Giá vé: miễn phí

  • Địa chỉ: Sermin 50, 6000 Koper - Capodistria, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Trên biên giới giữa biển và đất liền, nơi các con sông Rižana và Badaševica từng chảy ra biển, là Khu bảo tồn thiên nhiên Skocjanski zatok: nhân chứng cuối cùng về quá khứ lộng lẫy của Koper và vùng đất ngập nước lợ lớn nhất của người Slovenia, ngày nay một lần nữa trở thành một viên ngọc tự nhiên nhờ tình yêu và sự cống hiến của con người.
hình ảnh
Khu bảo tồn thiên nhiên Skocjanski zatok như một ốc đảo hòa bình ở ngưỡng cửa của Koper, quyến rũ cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về thiên nhiên và trải nghiệm nó. Các điểm thu hút chính đối với du khách là các hoạt động thể thao và thư giãn, cũng như quan sát các loài động vật và thực vật. Sự đa dạng độc đáo của các loài, chủ yếu là chim, diện tích bề mặt nhỏ và cơ sở hạ tầng đặc biệt để quan sát thiên nhiên, cũng thích nghi cho những người có nhu cầu đặc biệt, làm cho mỗi chuyến thăm trở nên đặc biệt.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Mục tiêu của việc bảo vệ Skocjanski zatok là bảo tồn môi trường nước lợ và nước ngọt và môi trường sống của chim, làm tổ, mùa đông và dừng lại trong quá trình di cư ở cửa vào này với số lượng lớn. Bên cạnh những con chim, du khách có thể nhìn thấy chuồn chuồn và bướm trong tất cả các màu sắc và lắng nghe tiếng ếch kêu.
hình ảnh
Trong những đồng cỏ ẩm ướt, thảm thực vật được cân bằng bởi những con gia súc Podilian và ngựa Camargue gặm cỏ. Cửa vào được phân biệt bởi các cây halophytes, thích nghi để phát triển trên mặt đất mặn.
hình ảnh
Skocjanski zatok là một ví dụ điển hình về sự hợp tác giữa các đại diện của xã hội dân sự và các thành viên của Hiệp hội nghiên cứu và theo dõi chim ở Slovenia, người đã ngăn không cho kocjan Inlet hoàn toàn khô ráo và được bao phủ bởi các tòa nhà. Sau năm 1993, khu vực này được bảo vệ và năm 1998 nó được bảo vệ vĩnh viễn. Từ năm 1999, nó đã được quản lý cẩn thận bởi Hiệp hội nghiên cứu và theo dõi chim.
hình ảnh
Việc đi bộ quanh đường mòn giáo dục và các đài quan sát mất khoảng 2 giờ (đi bộ chậm và ngắm chim).
hình ảnh
Lối vào khu bảo tồn thiên nhiên là miễn phí, trong khi các tour du lịch có hướng dẫn được tính phí. Đi bộ dọc theo tuyến đường được khôi phục và tìm hiểu về các loài chim khác nhau sống trong đầm mặn ngọt này.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 24/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar