Cung điện Gravisi-Barbabianca (Palaca Gravisi-Barbabianca)

0 reviews
Viết review
Đi bộ qua những con đường đẹp như tranh vẽ của Koper, chúng tôi được chào đón ở mọi phía bởi các cung điện kiểu Gothic, Baroque và Phục hưng, nơi làm chứng cho di sản văn hóa và kiến trúc phong phú của Koper. Một trong những cung điện sẽ đưa bạn trở lại Baroque với kiến trúc của nó là Hầu tước Gravisi-Barbabianca.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Gravisi-Barbabianca Palace, 6000 Koper - Capodistria, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Đi bộ qua những con đường đẹp như tranh vẽ của Koper, chúng tôi được chào đón ở mọi phía bởi các cung điện kiểu Gothic, Baroque và Phục hưng, nơi làm chứng cho di sản văn hóa và kiến trúc phong phú của Koper. Một trong những cung điện sẽ đưa bạn trở lại Baroque với kiến trúc của nó là Hầu tước Gravisi-Barbabianca.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Ở phía nam của Quảng trường Brolo, ở lối vào Phố Gallus, có Cung điện Gravisi-Barbabianca ba tầng, là một trong những ví dụ đẹp nhất về kiến trúc Baroque ở Koper . Ngôi nhà khiêm tốn của gia đình Tacco đã từng đứng trên vị trí của cung điện ngày nay. Người khởi xướng việc tái thiết là Janez Nikolaj Gravisi, bằng chứng là dòng chữ trong các vòm của tầng triforums tầng một, cũng ghi lại năm 1710, khi cung điện được cho là hoàn thành.
hình ảnh
Cung điện Marquis Gravisi-Barbabianca đại diện cho kiến trúc Baroque trưởng thành, mặt tiền rất phong phú trong trang trí chạm nổi và bố trí nội thất của các phòng được bảo tồn. Phía trên lối vào chính của cung điện có một trifor đại diện có ban công, được lặp lại một lần nữa trên tầng hai, nhưng trifor ít được nhấn mạnh ở đó, phía trên bên trái và bên phải là những bức phù điêu của sư tử và phía trên là đầu người bằng đá. Bóng tối của các vòm của tầng ba cũng được trang trí, với một đầu nam bằng đá và hai đầu sư tử.
hình ảnh
Cung điện Gravisi-Barbabianca là một tòa nhà hai tầng với mặt tiền chính chín trục. Trục trung tâm được tô sáng và được kết thúc bằng hình tam giác. Mặt tiền được chia theo chiều ngang thành ba phần. Tầng trệt có cửa sổ đơn giản, nhỏ mà không cần trang trí. Hoành tráng nhất là tầng một, còn được gọi là tầng chính hoặc đàn piano, được nhấn mạnh và phong phú nhất trong trang trí. Ngoài ra, trang trí xung quanh các cửa sổ trên tầng hai rất phong phú, nhưng không giống như ở tầng một.
Đặc biệt có giá trị của cung điện là nội thất của nó với một sảnh vào, một cầu thang trang trí xa hoa được trang trí với chân dung gia đình và vữa, và một sảnh chính trên sàn của chủ. Các trang trí ban đầu và chân dung của gia đình đã được bảo tồn trên các bức tường. Bức tranh trên trần của sảnh chính có niên đại từ giữa thế kỷ 19 cũng được bảo tồn, và được thực hiện bởi họa sĩ Giuseppe Gatteri từ Trieste. Nó được đặt theo tên của cung điện vào thế kỷ 18 khi Girolamo Gravisi kết hôn với nữ bá tước Chiara Barbabianca.
Cung điện là nơi ở chính của một trong những gia đình quý tộc quan trọng nhất của Gravisi từ Koper, cũng được coi là một gia đình của những trí thức quan trọng. Một thành viên quan trọng của gia đình này cũng là Giovanni Nicolò Gravisi, được biết đến như một nhà văn, một hiệp sĩ của Venice và một hiệp sĩ của Vua Pháp, và là người khởi xướng việc xây dựng lại cung điện. Ngày nay, hai trong số ba bức tượng trước đây tượng trưng cho kiến trúc, điêu khắc và hội họa là minh chứng cho di sản phong phú của gia đình. Ngày nay, Trường Âm nhạc Koper hoạt động trong cung điện.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 23/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar