Nhà thờ thánh Cecilia (St. Cecilia Church)

0 reviews
Viết review
Trên bờ phía nam của sông Savinja, một cầu thang có mái che với 90 bậc thang tại Breg 2 dẫn đến Nhà thờ Capuchin của St Cecilia. Người Đức đã sử dụng tu viện gần đó (nay là căn hộ) làm nhà tù trong Thế chiến II.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Celje, 3000 Celje, Slovenia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Trên bờ phía nam của sông Savinja, một cầu thang có mái che với 90 bậc thang tại Breg 2 dẫn đến Nhà thờ Capuchin của St Cecilia. Người Đức đã sử dụng tu viện gần đó (nay là căn hộ) làm nhà tù trong Thế chiến II.
hình ảnh
Nhà thờ Capuchin của Thánh Báilia ngồi trên một ngọn đồi nhỏ bên hữu ngạn sông Savinja. Nhà thờ Capuchin của Thánh Báilia ngồi trên một ngọn đồi nhỏ bên hữu ngạn sông Savinja. Nó được xây dựng cùng với tu viện năm 1615 khi được thánh giám mục Tomaž Hren tận hiến. Do những điều chỉnh tiếp theo, kiến trúc ban đầu của nó đã không được bảo tồn hoàn toàn.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Nó được xây dựng cùng với tu viện năm 1615 khi được giám mục Tomaž Hren tận hiến. Do những điều chỉnh tiếp theo, kiến trúc ban đầu của nó đã không được bảo tồn hoàn toàn. Khoảng 100 cầu thang gỗ dẫn lên nhà thờ.
hình ảnh
Nhà thờ St. Cecilia và tu viện Capuchin nằm bên hữu ngạn sông Savinja. Họ nằm trên ngọn đồi nhỏ hơn và cách dễ nhất để tiếp cận họ là 90 bậc thang có mái che. Cầu thang được làm vào năm 1826 và được cải tạo vào năm 1972. Từ đây là một góc nhìn đẹp đến trung tâm phố cổ và đến công viên bên bờ trái của dòng sông Savinja.
hình ảnh
Các tu sĩ Capuchin thuộc một trong những nhánh trẻ nhất của Saint Francis of Assisi, người bảo trợ của thương nhân và động vật. Họ đã nở rộ nhất trong thế kỷ 18. Các tu viện Capuchin ở Slovenia nằm ở Celje, Maribor, Ptuj, Krsko, Kancevce, Vipavski Kriz và Skofja Loka. Nhà thờ Saint Cecilija được thánh hiến vào năm 1615. Điều này có thể được nhìn thấy bên trong tấm bia đá, nơi nó từng là ca đoàn cầu nguyện trong quá khứ.
hình ảnh
Tu viện Capuchin là nơi thường trực của các nghiên cứu thần học và triết học. Trong Thế chiến thứ hai đã bị người Đức đổi thành nhà tù. Sau chiến tranh, chính quyền cộng sản đã trục xuất các tu sĩ Capuchin và từ bỏ tu viện. Nhà thờ Thánh Bá Chi và tu viện Capuchin đã trở thành trụ sở của giáo xứ mới vào năm 1960. Từ tu viện, chúng ta có thể đi đến Miklavski hrib hoặc Đền Heracles hoặc chúng ta có thể đi bộ đến Công viên Thành phố ở Celje.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 21/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar