Hội trường quốc gia Celje (Celje National Hall)

0 reviews
Viết review
Hội trường quốc gia Celje được xây dựng vào năm 1895 và 1896 và được thiết kế bởi kiến trúc sư người Séc Vladimir Hrasky. Trong Habsburg Mon-archy trước đây, Trung tâm Cộng đồng đã tạo thành trung tâm văn hóa và xã hội của giai cấp tư sản người Slovenia ở Celje, trong khi ngày nay, nơi đây có Khu đô thị Celje.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Hội trường quốc gia Celje được xây dựng vào năm 1895 và 1896 và được thiết kế bởi kiến trúc sư người Séc Vladimir Hrasky. Trong Habsburg Mon-archy trước đây, Trung tâm Cộng đồng đã tạo thành trung tâm văn hóa và xã hội của giai cấp tư sản người Slovenia ở Celje, trong khi ngày nay, nơi đây có Khu đô thị Celje.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Hội trường quốc gia Celje, được thiết kế theo phong cách Neo-Renaissance của kiến trúc sư người Séc Vladimir Hráský và được xây dựng vào năm 1897, từng là biểu tượng của bản sắc người Slovenia và là trung tâm của các hoạt động văn hóa, chính trị và xã hội cho tư sản người Hồi giáo ở Celje. Một phòng đọc và một khán phòng cho nhà hát và các buổi hòa nhạc từng là một phần không thể thiếu của tòa nhà. Vẻ đẹp lộng lẫy bên ngoài của Hội trường Quốc gia, đã bị lấy đi trong Thế chiến II, đã được khôi phục vài năm trước. Hiện tại, Hội trường Quốc gia có trụ sở của chính quyền thành phố (Mestna občina Celje), một đơn vị hành chính và một phòng trưng bày (thẩm mỹ viện Likovni).
hình ảnh
Hội trường quốc gia được coi là một trung tâm văn hóa, nơi diễn ra nhiều sự kiện chính thức, các cuộc họp kinh doanh và chuyên nghiệp, bàn tròn và các buổi họp của hội đồng thành phố và các cơ quan làm việc của nó.
hình ảnh
Hội trường quốc gia Celje là một tòa thị chính ở Celje, một thị trấn ở miền trung miền trung Slovenia. Nó được xây dựng từ năm 1895 đến 1896 và ngày nay là nơi tọa lạc của một thị trấn. Nó được thiết kế bởi kiến trúc sư người Séc Jan Vladimír Hráský và Jan Vejrych và là một tòa nhà đa phương thức. Những hội trường quốc gia như vậy là điển hình của vùng đất của người Hồi giáo thời kỳ này.
hình ảnh
Tòa nhà thời phục hưng của nhà thờ Narodni (nghĩa đen là Nhà của Quốc gia) nằm trong một phần của Trg celjskih knezov (The Counts of Celje Square). Tòa nhà đẹp ở trung tâm thị trấn, với phong cách kiến trúc chủ đạo, nhưng một số chi tiết rất đẹp. Nhất định phải ghé thăm tòa kiến trúc độc đáo này.

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 21/02/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar