Cung điện của Hầu tước biên giới (Palácio dos Marqueses de Fronteira)

2 reviews
Viết review
Cung điện của Hầu tước biên giới nằm ở vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố là ngôi nhà nông thôn duyên dáng này
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Largo São Domingos de Benfica 1, Lisbon

Nằm ở vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố là ngôi nhà nông thôn duyên dáng này, ngôi nhà của gia đình Marquês de Fronteira. Được xây dựng như một nhà săn bắn cho João de Mascarenhas, Marquês de Fronteira đầu tiên, vào năm 1640, sau đó nó được tân trang lại thành cung điện và vẫn là một trong những nơi ở riêng tư đẹp đẽ và thanh bình nhất ở Lisbon. May mắn thay, một số phòng trong nơi ẩn dật cao quý này mở cửa cho công chúng, cũng như khu đất có cảnh quan tuyệt vời, và đầu tư vào một chuyến tham quan buổi sáng có hướng dẫn trong khuôn viên mang đến cái nhìn bổ ích về Bồ Đào Nha thế kỷ 17. Bên ngoài Museu Nacional do Azulejo, đây là nơi tốt nhất trong thành phố để xem azulejos thế kỷ 17. Cung điện được trang trí với các ví dụ nổi bật về công việc ngói, đáng chú ý nhất là trong Sala das Batalhas (Phòng chiến đấu). Tại đây, các tấm tường mô tả các cảnh trong Chiến tranh Phục hồi, chiến dịch dài và đẫm máu nhằm loại bỏ Bồ Đào Nha cai trị Tây Ban Nha. Các chi tiết đáng kinh ngạc và thực sự mang lại sức sống cho các trận chiến khác nhau mà cuối cùng đã khôi phục nền độc lập của đất nước khỏi nước láng giềng chiếm đóng. Đây không phải là một bảo tàng, và không có đồ nội thất hoặc trang trí nội thất được dán nhãn. Tuy nhiên, các chuyến tham quan mang tính giáo dục, giáo dục và kín đáo và cho phép tiếp cận các khu vực bổ sung như phòng khách, thư viện và phòng ăn, nơi gạch Amsterdam độc đáo tô điểm nội thất. Các nhà sử học nghệ thuật chắc chắn sẽ theo dõi một số tác phẩm đáng chú ý - hãy để ý bức chân dung Pellegrini. Bao gồm trong các tour du lịch là những khu vườn chính thức, một ốc đảo xanh tươi được thêu với hệ thực vật cận nhiệt đới. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy "Phòng trưng bày của nhà vua", một sân thượng có các hốc trang trí có chứa các bức tượng của các vị vua Bồ Đào Nha. Nó nằm trên một cái ao lớn đầy cá chép. Tương tự, sân thượng nhà nguyện phi thường được trang trí bằng các tấm azulejo minh họa nghệ thuật quý tộc Hy Lạp và La Mã cũng như một số bức tượng, tất cả đều có từ thế kỷ 17.

Đã cập nhật vào ngày 04/12/2019
5
dựa trên 2 đánh giá
5
100%
2
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar