Tượng đài Liên minh Super League (Monument of the Discoveries)

4 reviews
Viết review
Tượng đài Liên minh Super League Bồ Đào Nha ("Padrão dos Descobrimentos" theo tiếng Bồ Đào Nha) là biểu tượng mang tính lịch sử vĩ đại của Bồ Đào Nha với tượng đài điêu khắc các vị anh hùng.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn: 5 euros; người có thẻ thanh niên và người trên 65 tuổi: 2.5 euros.

  • Địa chỉ: Av. Brasília, 1400-038 Lisboa, Bồ Đào Nha

Tượng đài Liên minh Super League Bồ Đào Nha là một tượng đài có vị trí lịch sử quan trọng của Bồ Đào Nha. Trong bức tượng, người dẫn đầu là Hoàng tử Enrique, người đã cầm trên tay một chiếc thuyền Bồ Đào Nha bé nhỏ để đi khắp nơi và khắm phá thế giới của Caravela, đây là một hình ảnh với nhiều ý nghĩa. Người Bồ Đào Nha nói rằng, không có hoàng tử Enrique thì sẽ không có một Bồ Đào Nha vinh quang.
Tượng đài này được xây dựng vào năm 1960 để kỷ niệm ngày mất của hoàng tử Enrique.
Hình dạng chung của tượng đài là một cánh buồm đang căng gió, cho thấy điều này có ý nghĩa lịch sử lâu đời và sâu sắc với con người nơi đây như thế nào. Ngoài ra, các nhân vật phía sau hoàng tử là những người đã có đóng góp xứng đáng được lịch sử ghi nhận như: Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fenão Magalhães... Đây là những nhà thơ và đồng thời là anh hùng trong lòng dân tộc nước này.
Bức tượng có tổng chiều cao là 52 mét và có tất cả 7 tầng và nhiều căn phòng chức năng bên trong. Nếu muốn ngắm toàn cảnh của cảng thì leo lên đến tầng 7 của tượng đài là một ý tưởng rất được du khách yêu thích.

Cách đi: đi xe buýt tuyến số: 728, 714, 727, 729, 751 đến ga Belém-Jerónimos và sau đó thì đi bộ tầm 5 phút là đến được tượng đài.

Đã cập nhật vào ngày 10/10/2019
4.5
dựa trên 4 đánh giá
5
50%
2
4
50%
2
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar