Lâu đài Hoàng gia (Centrum Kultury Zamek)

0 reviews
Viết review
Là một nơi khá nổi bật và được nhiều người biết đến khi đến với thành phố Poznan.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Lâu đài Hoàng gia gần ga tàu không thực sự là một lâu đài, mà là một cung điện do Đức xây dựng cho Hoàng đế Đức II cuối cùng trong thời Đức chiếm đóng vào năm 1910. Nó được sử dụng như một quan chức chính phủ vào đầu thế kỷ 20. Chẳng hạn như nơi cư trú của thống đốc. Đại học Poznan đã sử dụng nơi này làm nơi giảng dạy trong Thế chiến II.

Toàn bộ cung điện thực sự có nhiều tham vọng hơn lâu đài hoàng gia ở thành phố cổ. Cả phong cách kiến trúc và màu sắc trang trí đều rất "phong cách Đức".

Đây hiện là một trung tâm văn hóa với một số lượng lớn các sự kiện giảng dạy và triển lãm tạm thời.

Cách đi:
Đi xe điện 3, 4, 8, 9, 16, 17, 20, 27, 201 và xuống tại Fredry.

Đã cập nhật vào ngày 13/05/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar