Nhà thờ Wawel (Wawel Cathedral & Museum)

1 reviews
Viết review
Bảo tàng Nhà thờ John Paul II là một bảo tàng ở Kraków, Ba Lan. Nó nằm trên đồi Wawel, giữa Cổng Vasa và trụ sở cũ của Chủng viện Castle, trong Nhà thờ lớn, bao gồm hai tòa nhà thế kỷ 14.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 7 PLN

  • Địa chỉ: Wawel 3 Wawel Hill

Nhà thờ Wawel nằm ở khu vực lâu đài Wawel trên đồi Wawel ở Krakow, Ba Lan và là thánh đường quốc gia của Ba Lan. Trong gần 1000 năm lịch sử, đây là nơi tổ chức lễ đăng quang của các vị vua Ba Lan. Đây là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Công giáo Krakow. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1946, Giáo hoàng John Paul II đã chủ sự thánh lễ đầu tiên sau khi ngài phục vụ với tư cách là linh mục dưới tầng hầm của nhà thờ, và sau đó Ngài được chôn cất ở đó theo ý muốn của ông. Cỗ quan tài của cặp vợ chồng cựu tổng thống Ba Lan đã mất vào năm 2010 do vụ tai nạn cũng được đặt ở đây. Nhà thờ Wawel cũng là nơi chôn cất của các vị vua Ba Lan sau thế kỷ 14. Nhà thờ đã vang lên trong nhiều thế kỷ. Ngày nay có tổng cộng 8 đồng hồ trên hai tòa tháp, 5 đồng hồ lớn nổi tiếng Sigismund Bell treo trên tháp Sigismund, 3 đồng hồ nhỏ trên tháp Silver Bells và tháp thứ ba là tháp đồng hồ treo. Nhà thờ Wawel cùng tồn tại với 10 vật đúc tinh xảo từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 17, và sự lưu truyền của nó phản ánh sự khéo léo tinh xảo của thời đại. Bảo tàng là một tòa nhà thế kỷ 14 với một bộ sưu tập lớn các đồ vật tôn giáo cổ xưa và quý giá của Ba Lan, thủ công mỹ nghệ, trang phục, tranh vẽ và điêu khắc. Đây là một trong những bộ sưu tập nghệ thuật quý giá nhất ở Ba Lan từ góc độ nghệ thuật và lịch sử.

Đã cập nhật vào ngày 06/02/2020
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar