Nhà thờ Goirkese (Goirkese kerk)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Goirkese là một tòa nhà thờ ở Tilburg, tọa lạc tại Goirkestraat 68 ở Tilburg và dành riêng cho Saint Dionysius. Đó là, sau nhà thờ Heikese, nhà thờ cổ nhất ở Tilburg
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Goirkestraat 68, 5046 GL Tilburg, Netherlands

Nhà thờ Goirkese là một tòa nhà thờ ở Tilburg, tọa lạc tại Goirkestraat 68 ở Tilburg và dành riêng cho Saint Dionysius. Đó là, sau nhà thờ Heikese, nhà thờ cổ nhất ở Tilburg.
Giáo xứ dành riêng cho Thánh Dionysius, giống như giáo xứ Tilburg ban đầu, được tách ra từ năm 1797, mặc dù đàn Goirke năm 1715 đã có một nhà thờ chuồng trại. Nhà thờ chuồng bùn này đã sụp đổ vào năm 1724 và được xây dựng lại vững chắc hơn. Các tổng thống được xây dựng vào năm 1718. Nhà thờ này, mặc dù bề ngoài tỉnh táo, có nội thất tương đối tươi tốt. Khi nhà xứ được mở rộng vào năm 1724, một ngôi nhà rửa tội cũng được xây dựng. Cuộc bầu cử đã bị phá hủy vào năm 1927, nhưng cổng nhà với nhà rửa tội và một bức tượng Thánh Dionysius vẫn được bảo tồn.
Nhà thờ chuồng, sau khi được cho phép trong thời Napoleon, cũng được tôn tạo bên ngoài và vào năm 1814, một mái vòm được đặt, được thay thế vào năm 1819 bởi một tòa tháp trong đó có ba quả chuông được treo. Từ năm 1815 cũng có một chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, nhà thờ chuồng ngựa trông có vẻ nghèo nàn và mọi người muốn có một nhà thờ mới, nơi mà sự trung gian của Vua William II được gọi. Yêu cầu trợ cấp đã được vinh danh vào năm 1834 và số tiền được trao đặc biệt cao ở mức 25.000 bang hội.

Đã cập nhật vào ngày 24/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar