Nhà Pinto (Huis De Pinto)

0 reviews
Viết review
Huis De Pinto là một biệt thự cũ của thành phố Amsterdam trên Sint Antoniesoustestraat gần Rembrandthuis
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Sint Antoniesbreestraat 69, 1011 HB Amsterdam, Netherlands

Huis De Pinto là một biệt thự cũ của thành phố Amsterdam trên Sint Antoniesoustestraat gần Rembrandthuis. Nó ban đầu được xây dựng vào năm 1605 nhưng được đặt theo tên một triều đại hàng đầu của gia đình buôn bán người Do Thái gốc Bồ Đào Nha. Người sáng lập triều đại này là Isaack de Pinto, người đã mua ngôi nhà vào năm 1651.
St Antoniesoustestraat đã từng là một con phố sầm uất, nhưng nó đã mất nhiều tòa nhà cũ trong quá trình xây dựng tàu điện ngầm. Pintohuis vẫn còn, tuy nhiên. Nó từng thuộc sở hữu của người giàu có Sephardic Jew Isaac de Pinto, người đã sửa sang lại với những người hành hương người Ý vào những năm 1680. Giờ đây là một thư viện - ghé vào bên trong để chiêm ngưỡng những bức bích họa trên trần nhà tuyệt đẹp, nổi bật với những chú chim vàng và cao vút.

Đã cập nhật vào ngày 05/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar