Nhà thờ Hồi giáo Emin Pasha (Emin Pasha Mosque)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Hồi giáo Emin Pasha được xây dựng vào năm 1832 và được coi là một trong những nhà thờ Hồi giáo đẹp nhất ở Kosovo.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: quyên góp

  • Địa chỉ: Adem JasharI | Đằng sau nhà tắm Gazi Mehmet Pasha, Prizren, Kosovo

Gần với Gazi Mehmed Pasha Hamam, trong khu phố Sara Saraçhane, Emin Pasha (người là Sanjak-Bey của Prizren từ năm 1789 đến năm 1843) đã xây dựng nhà thờ Hồi giáo, Meytep và các cơ sở phụ trợ khác. Năm xây dựng được xác minh bằng dòng chữ trên cổng vào, với bốn dòng và dòng chữ sau: Nhà hảo tâm và nhà xây dựng của Nhà thờ Hồi giáo là Emin Pasha, con trai của Tahir Pasha, Mutesarif của Kiustendil. Năm thi công 1831. Xây dựng nhà thờ Hồi giáo là cụ thể cho các khu vực của chúng tôi, và tương tự như Nhà thờ Hồi giáo Sinan Pasha, nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Bức tranh nội thất cũng rất giống với bức tranh sân khấu thứ hai trong Nhà thờ Hồi giáo Sinan Pasha. Hình dạng của tòa nhà là hình chữ nhật, với một phần được thêm vào dưới dạng một hốc, hình chữ nhật ở phía đông nam, nơi có Mihrab. Tổ chức chức năng tương tự như các nhà thờ Hồi giáo khác, nơi lối vào thông qua tiền đình, được xây dựng trên bốn cột đá và hàng rào gỗ nông. Lối vào chính được bao phủ bởi một chiếc cốc nhỏ ở giữa và một chiếc cốc nhỏ ở khu vực Mihrab. Các bức tường được xây dựng bằng nhiều loại đá khác nhau, và trát ở cả hai bên, trong khi các cupola được phủ trong tấm chì. Tháp được làm bằng đá, trát bên ngoài. Nó có một nền tảng hình chữ nhật, một cấu trúc hình tròn và một bộ sưu tập trang trí. Nó được bao phủ trong tấm chì. Bức tranh bên trong và một phần các bức tường bên ngoài (tiền đình) theo phong cách Baroque, phản ánh sự thâm nhập và ảnh hưởng của nghệ thuật châu Âu trong thế kỷ 19. Động cơ có bản chất hoa, chủ yếu là màu xanh và màu vàng. Sân nhà thờ cũng giữ những ngôi mộ cổ, với bia mộ bằng đá cẩm thạch, bao gồm cả mộ của Emin Pasha. Ngoài các giá trị lịch sử, nghệ thuật và khoa học, kể từ khi Emin Pasha thuộc gia đình quý tộc Rrotllaj, người có ảnh hưởng lớn đến các sự kiện lịch sử ở Prizren trong suốt thế kỷ 17 đến thế kỷ 19. Nhà thờ Hồi giáo đã bảo tồn tính nguyên bản của nó, ngoài những can thiệp nhỏ trong suốt 90 giây (bao phủ tiền đình bằng một công trình bằng nhôm và sơn tường từ bên trong).




Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar