Nhà thờ chính tòa San Zeno (Basilica di San Zeno Maggiore)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ ấm cúng với màu trắng ngà của đá tuff khác biệt với màu nâu đỏ của gạch nung so với các nhà thờ khác, nơi thiêng liêng được cho là đã chứng giám cho tình yêu của Romeo và Juliet trong ngày định mệnh của cuộc đời họ.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 2,5 euro (gói 4 nhà thờ giá 6 euro)

  • Địa chỉ: Piazza San Zeno, 2 37123 Verona VR Italy

Nhà thờ chính tòa San Zeno được xây dựng từ thế kỉ thứ 10, một công trình tiêu biểu cho kiến trúc La Mã ở miền nam nước Ý và là hình mẫu sớm nhất cho sự ảnh hưởng của các chi tiết kiến trúc Gothic. Nhà thờ từng bị tàn phá nặng nề bởi một trận động đất nhưng sau đó đã được sữa chữa và tu bổ như hiện trạng ngày nay vào năm 1138. Phần mặt tiền nha thờ được sử dụng bằng đá tuff và gạch tạo cảm giác sáng sủa và ấm cúng. Lối vào của nhà thờ nằm trong một khu vực đông đúc với hai dãy nhịp cuốn hẹp với những cổng vòm nằm bên trong. Phía trên sảnh chính là những khung cửa sổ hoa hồng với "Bánh xe vận mệnh" biểu tượng của sự hay thay đổi trong tự nhiên và trong vận mệnh của mỗi người.

Cách đi: các tuyến xe bus số 30, 31, 91 đến trạm dừng Via Da Vico 14 III

Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar