Nhà hát La Mã (Teatro Romano)

1 reviews
Viết review
Được xây dựng vào thế kỷ 1, Nhà hát La Mã tráng lệ và vẫn có thể tổ chức các buổi hòa nhạc và biểu diễn. Có một tu viện phụ nữ và bảo tàng khảo cổ, nơi lưu giữ nghệ thuật La Mã và Hy Lạp.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Bảo tàng Khảo cổ học: Người lớn / Trẻ em € 2,6 / 1,5

  • Địa chỉ: Teatro Romano, Via Regaste Redentore, 2, 37129 Tỉnh Verona, Ý (xem bản đồ)

Nhà hát La Mã của thành phố Verona (tiếng Ý: Teatro Romano di Verona) là một nhà hát La Mã cổ đại ở Verona, miền bắc nước Ý. Không thể nhầm lẫn với nhà hát vòng tròn La Mã được gọi là Đấu trường Verona.

Nhà hát được xây dựng vào cuối thế kỷ 1 trước Công nguyên. Trước khi xây dựng, hai bức tường được xây dựng dọc theo sông Adige, giữa Ponte di Pietra và Ponte Postumio, để bảo vệ nó chống lại lũ lụt.
Ngày nay chỉ còn lại các dinh thự có thể nhìn thấy, được phục hồi bắt đầu từ khoảng năm 1830. Chúng bao gồm các khoang và các bước, một số cung của loggias và phần còn lại của sân khấu. Một phần của cavea đã bị chiếm giữ bởi nhà thờ S. Siro, được xây dựng vào thế kỷ thứ 10 và được phục hồi vào thế kỷ 14.
Trên đỉnh đồi có một ngôi đền cổ, được xây dựng trên một loạt các sân thượng.


Đã cập nhật vào ngày 04/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar