Tượng Charles Stewart Parnell (Charles Stewart Parnell Statue)

0 reviews
Viết review
Một bức tượng hùng vĩ của Charles Stewart Parnell (1846 - 1891), người ủng hộ Nội quy và là nạn nhân của đạo đức Ailen
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Parnell St, Rotunda, Dublin, Ireland

Một bức tượng hùng vĩ của Charles Stewart Parnell (1846 - 1891), người ủng hộ Nội quy và là nạn nhân của đạo đức Ailen.
Charles Stewart Parnell (27 tháng 6 năm 1846 - 6 tháng 10 năm 1891) là một chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc Ailen, từng là Lãnh đạo của Đảng Nghị viện Ailen từ 1882 đến 1891 và Lãnh đạo Liên đoàn Nội quy từ 1880 đến 1882. Ông từng là Thành viên của Quốc hội ( MP) từ năm 1875 đến 1891. Đảng của ông nắm giữ cán cân quyền lực trong Hạ viện trong các cuộc tranh luận về Nội quy gia đình năm 1885.
Sinh ra trong một gia đình địa chủ Tin Lành Anh hùng mạnh mẽ, ông là một người kích động cải cách ruộng đất, người sáng lập vào năm 1879 của Liên đoàn Đất đai Quốc gia Ailen. Ông trở thành lãnh đạo của Liên đoàn Nội quy, hoạt động độc lập với Đảng Tự do, giành được ảnh hưởng lớn nhờ cân bằng các vấn đề hiến pháp, cấp tiến và kinh tế, và bằng cách sử dụng khéo léo thủ tục nghị viện. Ông đã bị cầm tù tại Kilmainham Gaol, Dublin, vào năm 1882, nhưng ông đã được thả ra khi từ bỏ hành động bạo lực ngoài Nghị viện. Cùng năm đó, ông đã cải tổ Liên đoàn Nội quy gia đình thành Đảng Nghị viện Ailen, nơi ông kiểm soát từng bước là đảng dân chủ kỷ luật đầu tiên của Anh.

Đã cập nhật vào ngày 04/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar