Vườn bách thảo Quốc gia (National Botanic Gardens)

0 reviews
Viết review
Vườn bách thảo quốc gia là một vườn thực vật, nằm ở Hampnevin, cách trung tâm thành phố Dublin, Ireland 5 km về phía tây bắc
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Glasnevin, Dublin 9, Ireland

Vườn bách thảo quốc gia là một vườn thực vật, nằm ở Hampnevin, cách trung tâm thành phố Dublin, Ireland 5 km về phía tây bắc. Khu vực rộng 19,5 ha nằm giữa Nghĩa trang Triển vọng và Sông Tolka nơi nó tạo thành một phần của vùng lũ sông đó.
Được thành lập vào năm 1795, những khu vườn thực vật rộng 19,5 ha này là nhà của một loạt các nhà kính uốn cong, có niên đại từ năm 1843 đến 1869 và được tạo ra bởi Richard Turner, người cũng chịu trách nhiệm cho nhà kính tại Vườn bách thảo Belfast và Nhà Palm ở Kew Gardens ở London. Trong những kiệt tác thời Victoria này, bạn sẽ tìm thấy công nghệ thực vật mới nhất, bao gồm một loạt các môi trường khí hậu được điều khiển bằng máy tính từ các khu vực khác nhau trên thế giới.

Đã cập nhật vào ngày 04/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar