Nhà Iveagh (Iveagh House)

0 reviews
Viết review
Trụ sở của Bộ Ngoại giao chiếm hai ngôi nhà Gruzia lộng lẫy được nối với nhau bởi Benjamin Guinness khi ông mua chúng vào năm 1862 làm nơi ở của thành phố
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí tham quan khuôn viên

  • Địa chỉ: Saint Kevin's Dublin Ireland

Trụ sở của Bộ Ngoại giao chiếm hai ngôi nhà Gruzia lộng lẫy được nối với nhau bởi Benjamin Guinness khi ông mua chúng vào năm 1862 làm nơi ở của thành phố. Số 80 - ngôi nhà bên trái khi bạn nhìn vào tòa nhà - được thiết kế bởi Richard Cassels vào năm 1736. Ngôi nhà được trao cho nhà nước Ailen vào năm 1939 bởi cháu trai của ông Rupert.

Đã cập nhật vào ngày 04/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar