Ngân hàng Ireland (Bank of Ireland)

0 reviews
Viết review
Trụ sở của ngân hàng nổi tiếng ở Ireland, nơi trước đây từng là tòa nhà quốc hội lưỡng viện đầu tiên được xây dựng trên thế giới.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: College Green, Dublin

Ngân hàng Ireland, một trong bốn ngân hàng thương mại lớn nhất ở quốc gia này, được thành lập vào năm 1783 và luôn duy trì được vị thế độc tôn của mình trong suốt lịch sử của lĩnh vực ngân hàng ở Ireland. Mặc dù Ngân hàng Ireland chưa từng là ngân hàng trung tâm nhưng nó vẫn phục vụ những tiện ích không khác gì một Ngân hàng Trung tâm thật sự. Cho đến năm 1870, trụ sở chính của ngân hàng vẫn được đặt ở tòa nhà Quốc hội Ireland thuộc Đại học Green, tòa nhà quốc hội lưỡng viện đầu tiên được thiết kế bởi Edward Lovett Pearce vào năm 1729. Tòa nhà này khi được thiết kế đã gây ra một cuộc chấn động lúc bấy giờ với phân thân chính hình bán nguyệt trên diện tích gần 6000 m2, lối vào được trang trí bằng các hàng cột rộng mở. Bên trên ba cổng vòm là 3 bức tượng đại diện cho Ireland: Hibernia (tên tiếng Latin của Ireland), Fidelity (lòng trung thành), và Commerce (được chạm khắc sau cùng bởi Edward Smyth). Vì Pearce đột ngột qua đời nên James Gandon đã thay ông tiếp nhận phần việc còn lại và thực hiện một số thay đổi trong tòa nhà. Trên nền lối vào của cổng phía nam, một cánh cổng khác ở phía đông được thêm vào, bao quanh nó là 6 cây cột Corinthian với các bức tượng tượng trưng cho hòa bình, công lí và tự do. Nhiều sự thay đổi khác cũng được tiến hành nhiều năm sau đó.
Cách đi: các tuyến xe bus số 9, 13, 16, 16C, 83, 83A, 122, 123, 747, 869 đến đối diện trường Đại học Trinity

Đã cập nhật vào ngày 14/11/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar