Hội trường Tự do (Liberty Hall)

0 reviews
Viết review
Tòa nhà cao nhất thứ hai của Dublin là một kiệt tác hiện đại hoặc là một đôi mắt vô thức, tùy thuộc vào cách bạn nhìn thấy kiến trúc hiện đại
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí tham quan

  • Địa chỉ: Liberty Hall Eden Quay North City Dublin 1 Ireland

Tòa nhà cao nhất thứ hai của Dublin là một kiệt tác hiện đại hoặc là một đôi mắt vô thức, tùy thuộc vào cách bạn nhìn thấy kiến trúc hiện đại. Nó được xây dựng từ năm 1961 đến năm 1965 để thay thế Hội trường Tự do ban đầu, vốn là một khách sạn trước khi nó được tiếp quản bởi Quân đội Công dân Ailen của James Connolly vào năm 1913. Ngày nay, nó là trụ sở của Liên minh Dịch vụ, Công nghiệp, Chuyên nghiệp và Kỹ thuật (SIPTU) , Công đoàn lớn nhất của Ireland.
Tòa nhà ban đầu cũng đóng vai trò là trụ sở cho người tiền nhiệm của SIPTU, Liên minh Công nhân và Vận tải Ailen của Jim Larkin - và do đó đóng một vai trò trong cả Khóa Dublin và Lễ Phục sinh 1916. Sự thay thế của nó ban đầu được trang bị các cửa sổ không phản chiếu, nhưng chúng đã bị hư hại bởi một quả bom xe của Lực lượng tình nguyện Ulster (UVF) vào năm 1972 và được thay thế bằng các cửa sổ kính phản chiếu hiện tại. Bom xe cũng trả tiền cho nền tảng xem, mới mở nhưng vẫn đóng cửa kể từ đó.

Đã cập nhật vào ngày 04/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar