Cung điện Rotunda của Galerius (Rotunda of Galerius)

0 reviews
Viết review
Cung điện Rotunda của Galerius là một trong những di tích cổ còn xót lại ở Hy Lạp . Nơi đây vừa được phục vụ với mục đích linh thiêng vừa phục vụ thế tục .
Thông tin cần biết
  • Giá vé: €2

  • Địa chỉ: Plateia Agiou Georgiou

Vào năm 306, hoàng đế La Mã Galerius đã xây dựng cung điện cao 30m này, nơi đây có thể so sánh với Pantheon của Rome và nó từng được dự định là nơi đặt lăng mộ của ông. Tòa nhà đánh dấu sự xuất hiện nhất thời của Kitô giáo với tư cách là tôn giáo của Đế chế, Rotunda trở thành nhà thờ đầu tiên của Thessaloniki (Agios Georgios). Đến lượt người Ottoman biến nó thành một nhà thờ Hồi giáo (do đó là tháp được phục hồi), nhưng kể từ cuộc tái chiếm Hy Lạp năm 1912, nó đã phục vụ cả mục đích thiêng liêng và thế tục.
Sự hài hòa về kiến trúc của tòa nhà cổ, cộng với những bức tranh khảm và bích họa còn lại là những điểm thu hút chính đối với du khách ngày nay.










Đã cập nhật vào ngày 07/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar