Phòng trưng bày Nghệ thuật Alte Pinakothek (Alte Pinakothek)

0 reviews
Viết review
Có niên đại từ năm 1836, Alte Pinakothek là một trong những phòng trưng bày nghệ thuật lâu đời nhất thế giới
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Từ 7 Euro

  • Địa chỉ: Barer Str. 27, 80333 München, Germany

Có niên đại từ năm 1836, Alte Pinakothek là một trong những phòng trưng bày nghệ thuật lâu đời nhất thế giới. Thiết kế bảo tàng Neo Neo-Renaissance sẽ là mô hình cho các phòng trưng bày mọc lên ở Brussels, Rome và St Petersburg. Tất cả đã được vua Ludwig I ra lệnh cất giữ bộ sưu tập đặc biệt của triều đại Wittelsbach, bắt đầu bởi Công tước Wilhelm IV từ những năm 1500. Kết quả cuối cùng là 800 bức tranh Đức, Pháp, Hà Lan, Flemish, Ý và Tây Ban Nha từ những năm 1200 đến 1800, có chất lượng bậc nhất. Các bậc thầy chiếm được sự chú ý là Peter Paul Rubens, Albrecht Dürer và van Dyck, tất cả được thể hiện bằng nhiều bức tranh. Và trên con đường của bạn, Leonardo da Vinci, Titian, Hans Baldung Grien, Hieronymous Bosch và Rembrandt chỉ là một vài trong số rất nhiều cái tên uy tín mà bạn gặp phải.

Đã cập nhật vào ngày 05/08/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar