Nhà Leibniz (Leibniz House)

0 reviews
Viết review
Là một nơi khá nổi bật và được nhiều người biết đến khi đến với thành phố Hannover.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Holzmarkt 4, 30159 Hannover

Được xây dựng vào năm 1499, ban đầu nó được sử dụng làm nơi ở cho một gia đình quý tộc.
Năm 1698, Gottfried Leibniz được chuyển đến phục vụ Công tước John Friedrich ở Hanover và quản lý thư viện, ngôi nhà này là nơi ông sống cho đến khi qua đời vào năm 1716.
Năm 1983, chính quyền thành phố Hanover đã xây dựng lại "Ngôi nhà Leibnitz" bị phá hủy trong Thế chiến II giống như ở mặt tiền Phục hưng năm 1652. Ngày nay, tòa nhà này được sử dụng làm nơi trao đổi học thuật trên toàn thế giới và không mở cửa cho mục đích thương mại.

Đã cập nhật vào ngày 07/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar