Cung điện Lena (The Leine Palace)

1 reviews
Viết review
Là một nơi nổi bật và được nhiều du khách biết đến.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Niedersächsischer Landtag Hannah-Arendt-Platz 1 30159 Hannover

Nằm ở Leine, Hanover, nó từng là nơi ở của các vị vua Hanover và hiện là địa điểm của Quốc hội bang Lower Sachsen hiện tại.

Tòa nhà đầu tiên ở đây là một tu viện dòng Franciscan, được xây dựng vào năm 1300. Nó đã bị bỏ hoang dưới thời cải cách tôn giáo năm 1533. Cho đến năm 1636, George, Công tước xứ Brunswick-Lüneburg bắt đầu tái lập nơi này làm nơi ở của mình. Từ 1816 đến 1844, Georg Ludwig Friedrich Laves xây dựng lại hoàn toàn cung điện.

Trong Thế chiến II, nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vua George I của Anh ban đầu được chôn cất trong nhà nguyện Leineschloss. Sau Thế chiến II, thi thể anh được chuyển đến nhà nguyện ở Herrenhausen. Sau đó, kiến trúc sư Dieter Oesterlen đã xây dựng lại cung điện từ năm 1957 đến 1962.

Cách đi:
Khi lối vào chính của tòa thị chính cũ xuất hiện, đi về hướng Tây Nam và rẽ phải ở ngã tư đầu tiên trước khi qua sông.

Đã cập nhật vào ngày 12/10/2019
5
dựa trên 1 đánh giá
5
100%
1
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar