Bảo tàng Hải quân Hoàng gia (Toulon Marine Museum)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Hải quân Hoàng gia đã được xây dựng từ năm 1981 là một trong số ít di tích lịch sử còn sót lại sau Chiến tranh thế giới thứ II.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Musée de la Marine, Place Monsenergue, 83000 Toulon, Pháp

Bảo tàng Hải quân Hoàng gia là một phần của bảo tàng Paris, Brest, Rochefort và Port Louis của Bảo tàng Hải quân Quốc gia. Nó giới thiệu về lịch sử phát triển của Hải quân Hoàng gia Pháp. Các triển lãm bao gồm các mô hình tàu chiến cũ và các bức tranh lịch sử mô tả về Hoàng đế Pháp.
Cổng của Bảo tàng Hàng hải, ban đầu là của kho vũ khí, được xây dựng vào năm 1738 theo kế hoạch của nhà điêu khắc bậc thầy Jean-Lange Maucord (1671-1761). Cao 13,50 m và rộng 11,50 m, nó được thiết kế như một ngôi đền La Mã với một vịnh hình bán nguyệt trung tâm, nơi đặt cửa ra vào hai bên bởi một cơ thể phía trước với hai cột chống đỡ bức tượng bằng đá Calissanne cao 2,20 m: bên phải được chạm khắc bởi Maucord tượng trưng cho Minerva, nữ thần khéo léo và lý trí, trong khi bên trái của Sao Hỏa, thần chiến tranh, là bàn tay của con rể của ông Jean-Michel Verdiguier. Bốn cột đá cẩm thạch cipolin cao 5,36 m đã được Seignelay2 mang từ Hy Lạp.





Đã cập nhật vào ngày 15/05/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar