Bảo tàng Nữ hoàng Berengaria (Museum of the Queen Berengaria)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng Nữ hoàng Berengaria là một tòa nhà trưng bày các bộ sưu tập dân tộc học của thành phố Le Mans.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 7-13 Rue de la Reine-Bérengère, 72000 Le Mans, Pháp

Bảo tàng nằm ở trung tâm khu phố cổ. Đi ra khỏi Nhà thờ St. Julian và rẽ vào một con hẻm, du khách sẽ tìm thấy một ngôi nhà gỗ ba tầng xinh đẹp. Vào năm 1230, một doanh nhân giàu có đã mua nó và xây dựng lại, và đặt tên cho nó là ngôi nhà "Thần của các vị thần". Cái tên này xuất phát từ Madonna và thiên thần Gabriel được khắc trước bức tường. Những bông hồng trắng ở khu vườn phía sau lặng lẽ quấn quanh bức tượng của Madonna tạo nên một khung cảnh đầy ma mị.

Cách đi:
Đi xe điện đến EPERON-CITE PLANGENET, xuống xe, đi lên dốc và đi bộ đến Quảng trường Jacques Dubois, ở phía bên trái của Nhà thờ St. Julian là hướng của bảo tàng.

Đã cập nhật vào ngày 08/05/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar