Bảo tàng 24 Giờ (Museum of the 24 Hours)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng 24 giờ của Le Mans là một bảo tàng đua xe thể thao nằm ở Circuit de la Sarthe ở Le Mans, Pháp. Nó được thành lập vào năm 1961 với tên gọi Bảo tàng ô tô De la Sarthe.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: 9 nơi Luigi Chinetti, 72100 Le Mans, Pháp

Tại bảo tàng 24 Giờ, ngoài các thế hệ xe đua hiện đại nhất, còn có nhiều phương tiện dân sự với sự giới thiệu về lịch sử, thiết kế cũng như quá trình phát triển kỹ thuật của chiếc xe. Du khách sẽ có cơ hội ghé thăm trường đua nếu thăm bảo tàng vào đúng dịp không có giải đấu nào đang được tổ chức.
Bảo tàng 24 Giờ ở Le Mans với diện tích rộng gần 4.000 mét vuông và 120 chiếc ô tô được trưng bày trong suốt cả năm sẽ cho bạn biết về lịch sử của các sự kiện đua xe trong gần một trăm năm. Từ chiếc xe chiến thắng mùa giải đầu tiên vào năm 1923 (Chenard-Walcker) cho đến chiếc xe vô địch gần đây nhất được trưng bày trong bảo tàng: E-tron 2011.

Đã cập nhật vào ngày 08/06/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar