Bảo tàng Jan Becher (Jan Becher Museum)

0 reviews
Viết review
Bảo tàng nay chứa tất cả các loại rượu thảo dược liên quan đến Becherovka.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Người lớn: 100 Kč Nhóm: 50 Kč

  • Địa chỉ: Trung tâm thị trấn TG Masaryka 57 (xem bản đồ)

Bảo tàng Jan Becher nằm trong tòa nhà của nhà máy sản xuất cũ của Becherovka và nhà thuốc Becher Lần đầu tiên
Công ty Jan Becher - Karlovarská Becherovka, kể từ 200 năm trước đến thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 19. Năm 1807, Josef Becher, một dược sĩ từ Karlovy Vary (lúc đó gọi là Karlsbad), bắt đầu bán thuốc đắng làm công thức riêng của mình
Năm 1841, Josef Becher truyền lại công việc vừa chớm nở cho con trai và người thừa kế Johann. Johann bắt đầu sản xuất quy mô lớn, và theo đó, tên của ông đã được liên kết với Becherovka cho đến ngày nay.
Đồ uống này được gọi là Karlsbader Becherbitter. Becherovka được phát triển sau Thế chiến I, khi Bohemia trở thành một phần của Tiệp Khắc và là ngôn ngữ chính thức duy nhất của Séc.
Trong một trăm năm tiếp theo (cho đến năm 1945), việc quản lý công ty được truyền lại qua gia đình Becher.
Sau Thế chiến II, công ty đã bị quốc hữu hóa theo các Nghị định của Benes, tước bỏ quyền sở hữu và quyền công dân của người Đức. Công ty được tư nhân hóa vào năm 1997, khi công ty rượu Pháp Pernod Ricard mua 35% cổ phần, mua lại 59% vào năm 2001.




Đã cập nhật vào ngày 06/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar