Đài Tưởng Niệm (Statue of W. A. Mozart)

1 reviews
Viết review
Tác phẩm điêu khắc được viết bởi Kurt Grbauer và được sản xuất vào năm 2006-2007.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Zelný trh 313/4, 602 00 Brno-střed-Brno-město, Cộng hòa Séc (xem bản đồ)

Như chúng ta đã biết, Mozart là một nhân vật huyền thoại trong âm nhạc cổ điển. Nhưng khi có dịch bệnh đậu mùa ở Vienna, Mozart đã đến Brno và chơi trong phòng hòa nhạc của Nhà hát Raduta phía sau bức tượng.
Vì Mozart là người ngang bướng trong cuộc sống, anh không may mắc phải bệnh giang mai. Đây là lý do tại sao thiên thần trong tác phẩm điêu khắc chỉ có một cánh. Mozart được cho là đã chết ở tuổi 35, điều này có liên quan nhiều đến bệnh giang mai của ông.
Đài tưởng niệm Beethoven-Haydn-Mozart (tiếng Đức: Komponistendenkmal) là đài tưởng niệm ngoài trời năm 1904 cho các nhà soạn nhạc cổ điển Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn và Wolfgang Amadeus Mozart, được thiết kế bởi Rudolf và Wolfgang Siemering Tượng đài được ủy quyền bởi Kaiser Wilhelm II.
Tượng đài bị thiệt hại đáng kể trong Thế chiến II và không được khôi phục hoàn toàn cho đến năm 2007. Sau hai năm phục hồi, Beethoven-Haydn-Mozart Denkmal đã được dựng lại vào năm đó, cung cấp tượng đài hồi sinh Điều đó có thể được nhìn thấy ngày hôm nay



Đã cập nhật vào ngày 18/10/2019
4
dựa trên 1 đánh giá
5
0%
0
4
100%
1
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar