Nhà thờ và Tu viện Thánh Frances (Church and Monastery of St. Frances)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ và Tu viện Thánh Frances, nằm ở phía Tây của Riva, được xây dựng trên địa điểm Cơ đốc giáo cổ xưa, bởi ngôi mộ và một Nhà thờ nhỏ St Felix, tử đạo từ thời Diocletian. Bên cạnh Nhà thờ là một tu viện dòng Franciscan với một nhà thờ thế kỷ 13 và một thư viện sang trọng với hơn 3000 cuốn sách, trong đó có một số từ thế kỷ 16.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn / trẻ em 20 / 10KN

  • Địa chỉ: Šperun ul. 5-1, 21000, Split, Croatia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nhà thờ và Tu viện Thánh Frances, nằm ở phía Tây của Riva, được xây dựng trên địa điểm Cơ đốc giáo cổ xưa, bởi ngôi mộ và một Nhà thờ nhỏ St Felix, tử đạo từ thời Diocletian. Bên cạnh Nhà thờ là một tu viện dòng Franciscan với một nhà thờ thế kỷ 13 và một thư viện sang trọng với hơn 3000 cuốn sách, trong đó có một số từ thế kỷ 16.
hình ảnh
Trong Nhà thờ và Tu viện là những ngôi mộ của những công dân nổi tiếng của Split.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Nằm ngay phía tây của mặt biển Riva tại vòng xoay đài phun nước là Nhà thờ hẹp St. Francis (Sv. Frane) với tu viện của nó.
hình ảnh
Khi dòng Phanxicô đến trong khu vực trong những năm đầu 13 thứ thế kỷ, họ dựng lên tu viện của mình tại (sau đó) biên giới thành phố. Họ đã xây dựng khu phức hợp phía trên một nhà thờ Cơ đốc giáo đầu thế kỷ thứ 5 dành riêng cho một vị tử đạo Salona, Thánh Felix.
hình ảnh
Trong 14 ngày thế kỷ, một tu viện nhỏ được bổ sung vào cơ cấu mang tính chất Romanesque tuy nhiên; toàn bộ khu phức hợp đã trải qua nhiều lần tái thiết và phục hồi trong suốt nhiều thế kỷ và do đó đã thay đổi diện mạo ban đầu đáng kể.
hình ảnh
Trong nhà thờ, bạn sẽ tìm thấy một cây thánh giá ấn tượng được vẽ bởi Blaž Jurjev của Trogir vào thế kỷ 15. Ngoài ra còn có rất nhiều ngôi mộ cổ của những công dân nổi tiếng của Split như nhà nhân văn Marko Marulić (1450 - 1524), nhà soạn nhạc Ivan Lukačić (1587 - 1648), và nhà thơ Jeronim Kavanjin (1643-1714). Nhà thờ cũng có một thư viện phong phú chứa 15 thứ thế kỷ “Sách Bài Đọc,” cuốn sách đầu tiên được in bằng tiếng Croatia sử dụng bảng chữ cái Latin.
hình ảnh
Phía nam tu viện là một cảng của ngư dân quyến rũ được gọi là Matejuška. Một cuộc đi bộ thú vị dọc theo Matejuška cung cấp điểm thuận lợi nhất của văn hóa đi biển của Split khi người dân địa phương từ khu phố Veli Varoš chuẩn bị đánh bắt dọc theo bến tàu dài vào buổi sáng và bắt chuyện trò chuyện trên băng ghế. Ở cuối bến tàu là một tác phẩm điêu khắc la bàn gió cho thấy những cơn gió của khu vực. Vào thế kỷ trước, cảng này là một xưởng đóng tàu.
hình ảnh
Nhà thờ được xây dựng đơn với bốn bàn thờ phụ, trong đó có các tác phẩm nghệ thuật có giá trị: Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội của Palma Junior; Thánh Anthony của Ferdinand Schumann, hoặc bởi Jurij Pavlović Fontana; Cây thánh giá được vẽ, trên bàn thờ Thánh giá là tác phẩm có giá trị nhất trong nhà thờ và là tác phẩm đầu tiên của Blaž Jurjev Trogiranin. Bàn thờ chính, trong đó thi thể của Thánh Felix yên nghỉ, được xây dựng bởi người xây dựng bàn thờ Barčković vào đầu thế kỷ 20. Bức tượng Thánh Phanxicô dưới tán cây là bản sao tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Dupre. Vách ngăn bàn thờ cũng được bảo tồn; nó được đặt tại bàn thờ Thánh Felicia, là một trong những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo tuyệt vời nhất từ thời La Mã ở Dalmatia, được đặt tên là "Băng qua Biển Đỏ", hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Khảo cổ học ở Split.
hình ảnh
Nhà thờ Franciscan được biết đến dưới tựa đề "Pantheon nhỏ của người Croatia" vì có rất nhiều người vĩ đại được chôn cất ở đó.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin


Đã cập nhật vào ngày 13/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar