Nhà thờ thánh Nicholas the Traveller (Church of St. Nickolas the Traveler)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ thánh Nicholas the Traveller được xây dựng vào năm 1219 bởi công dân của Split Rako và vợ Elisabeth và tặng cho tu viện của Thánh Stephen trên Sustipan. Nó được chăm sóc bởi các tu sĩ Benedictine, những ẩn sĩ sau này và ngày nay là xã hội Marjan, với sự giúp đỡ của vô số công dân của Split, đã sửa chữa nó vào năm 1990.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Marangunićevo šetalište 5, 21000, Split, Croatia

1. THÔNG TIN CHUNG

hình ảnh
Nhà thờ thánh Nicholas the Traveller được xây dựng vào năm 1219 bởi công dân của Split Rako và vợ Elisabeth và tặng cho tu viện của Thánh Stephen trên Sustipan. Nó được chăm sóc bởi các tu sĩ Benedictine, những ẩn sĩ sau này và ngày nay là xã hội Marjan, với sự giúp đỡ của vô số công dân của Split, đã sửa chữa nó vào năm 1990.
hình ảnh
Có thể tìm thấy Thánh Nicholas trên đồi phía đông nam của Marjan, khoảng hai trăm mét so với Prva Vidilica (Đỉnh đầu tiên), từ đó một khung cảnh ngoạn mục trải dài trên biển và những con tàu mà Thánh Nicholas bảo vệ từ thời cổ đại, cùng với thủy thủ đoàn của họ.

2.THÔNG TIN MỞ RỘNG

hình ảnh
Nếu có bất cứ điều gì xác định Marjan, biểu tượng ngọn đồi ở phía tây của bán đảo Split, cũng giống như rừng thông rậm rạp của nó, vô số con đường mòn và các cơ sở giải trí hoặc phòng thí nghiệm thời Trung cổ của Varoš, thì đó là một loạt các nhà thờ nhỏ Marjan và nhà nguyện. Được xây dựng vào thời Marjan là thiên đường tâm linh cho công dân của Split, người đã bày tỏ đức tin của họ bằng cách đi hành hương đến ngọn đồi linh thiêng của họ, những nhà thờ đôi khi thu nhỏ đó là một trong những nhân chứng quan trọng nhất của cách sống phát triển ở Split. Đối với những người thích đi dạo tự nhiên, tham quan vòng tròn tâm linh này có thể là một cơ hội tuyệt vời để tham quan Marjan và tận hưởng sự yên bình mà ngọn đồi này mang lại cho người dân của Split và khách của họ.
hình ảnh
Nhà thờ St. Nicholas the Traveller nằm trên một cao nguyên bên dưới đỉnh Marjan đầu tiên. Nó được xây dựng vào năm 1219; Rako và vợ Elizabeth, cả hai đều đến từ Split, đã quyên tặng nó cho Tu viện Thánh Steven. Hội thánh Confithhood chắc chắn tồn tại vào năm 1362, với 12 anh em, 2 người quản lý và 2 người giám sát. Vào thời đó, cũng có một ngôi nhà gần nhà thờ, nơi một ẩn sĩ sống. Nơi ẩn náu được đề cập là EREMITORIUM vào năm 1521, và là tu viện sau này. Năm 1682, một ngôi đền được mô tả là được tổ chức tốt và được bảo vệ bởi một ẩn sĩ, nhưng dường như nó đã bị bỏ hoang trong thế kỷ 18. Hermits sống trên Marjan trong nhiều thế kỷ, trong nghèo khó, cầu nguyện. Vào năm 1922, điểm quan sát toàn cảnh đầu tiên và con đường tiếp cận đã được xây dựng, và ẩn thất đã được gỡ bỏ.
hình ảnh
Nhà thờ đã được sửa chữa nhiều lần, vào năm 1919, 1950/1951, 1990. Vị trí của nhà thờ cung cấp tầm nhìn tuyệt vời ra biển và các đảo.
hình ảnh
Vào ngày lễ Thánh Nicholas (ngày 6 tháng 12), vị thánh bảo trợ của trẻ em, thủy thủ, thương nhân, du khách, ngư dân và các cặp vợ chồng đính hôn, đại chúng truyền thống được tổ chức tại nhà thờ Marjan lâu đời nhất.
hình ảnh

3.CÁCH DI CHUYỂN

Không có thông tin



Đã cập nhật vào ngày 13/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar