Gradina (Hill-Fort)

0 reviews
Viết review
Gradina (Hill-Fort) là khu phức hợp nằm cạnh sông và các bức tường phía đông của thị trấn La Mã. Một nhà thờ với một kế hoạch mặt đất khác thường đã được xây dựng trên di tích thời La Mã. Ngày nay, nó nằm trong một pháo đài thời trung cổ. Nó có mục đích bảo vệ người dân Split khỏi người dân Klis.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn / trẻ em 20 / 10KN

  • Địa chỉ: Ul. kralja Zvonimira bb, 21210, Solin, Croatia

Gradina (Hill-Fort) là khu phức hợp nằm cạnh sông và các bức tường phía đông của thị trấn La Mã. Một nhà thờ với một kế hoạch mặt đất khác thường đã được xây dựng trên di tích thời La Mã. Ngày nay, nó nằm trong một pháo đài thời trung cổ. Nó có mục đích bảo vệ người dân Split khỏi người dân Klis. Hiện giờ, nó ở trong một pháo đài được xây dựng trong các cuộc chiến tranh giữa người Venice và Thổ Nhĩ Kỳ, vào thế kỷ 16.
Trong số các phần còn lại của các tòa nhà Solin, đặc biệt quan tâm là khu phức hợp được gọi là Gradina (Hill-Fort), bên cạnh dòng sông và các bức tường phía đông của thị trấn La Mã. Một nhà thờ của một kế hoạch mặt đất khác thường, được xây dựng trên phần còn lại của La Mã, hiện đang nằm trong một pháo đài thời trung cổ. Điều này đã được xây dựng, theo một số tác giả (F. Bulić và Lj. Karaman), bởi tổng giám mục Split là Ugolino de Mala Branca (1349-1388) để bảo vệ người dân Split khỏi người Klis. Ngày nay, nó ở trong một pháo đài được xây dựng trong các cuộc chiến tranh giữa người Venice và Thổ Nhĩ Kỳ, vào thế kỷ 16 (<). Nó được nghiên cứu vào năm 1909-1911 và một lần nữa vào năm 1923-1925, kế hoạch và khối lượng mặt đất của nó gần đây đã được trình bày trong bản vẽ của J. Marasović, đây là một bản dựng lại đầy thuyết phục. Nhà thờ lần đầu tiên có niên đại chính xác là vào thời hoàng đế Byzantine Justinian (527-567) của M.
Chấp nhận điều này như một sự quy kết chính xác, chúng tôi cho rằng nhà thờ dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria, người được xác nhận bằng chứng từ tài liệu, đã được tổ chức tại Salona vào đầu thế kỷ thứ 6, và nhà thờ tại Gradina chính xác là từ thời kỳ đó. Vào thế kỷ thứ 10 và 11, nó đã được sửa chữa và xây dựng lại, giữ nguyên sự cống hiến ban đầu của nó. Truyền thống cổ xưa về việc chầu Đức Trinh Nữ Maria ở Salona-Solin vẫn còn được bảo tồn, và truyền thống có thể được đề xuất là theo trình tự sau. Khi, cụ thể là việc chầu mộ hoàng gia trong Nhà thờ St. Stephen ở Gospin Otok (>) đã bị lãng quên và bị lãng quên trong những cuộc ép buộc sau này, nhà thờ tại Gradina đã bị bỏ hoang và bị hủy hoại, hoặc pháo đài của Ugolino được xây dựng xung quanh nó, chầu của Đức Trinh Nữ Maria chuyển đến hòn đảo nhỏ. Thánh Nhà thờ Stephen sau đó trở thành nhà thờ giáo xứ Solin. Điều chắc chắn là nhà thờ tại Gradina không hoạt động vào thế kỷ 16.
Có trong truyền thống Kitô giáo cổ xưa về việc tôn thờ Đức Trinh Nữ Maria ở Salona, thánh đường của Đức Trinh Nữ Maria hiện được gọi là Đức Mẹ Đảo (Gospa od Otoka) (<) ở Solin chắc chắn là nhà thờ cổ nhất ở Croatia. Điều đáng nói là truyền thống của các hội chợ thương mại, cùng với các lễ kỷ niệm tôn giáo, vào Ngày Giáng sinh của Mary ở Solin từ thời cổ đại, điều này có tầm quan trọng rất lớn đối với nền kinh tế của một khu vực rộng lớn dọc theo bờ biển và vào các vùng nội địa trải dài trên mọi nẻo đường đến Bosnia trong quá khứ. Tại các hội chợ thương mại, họ trao đổi các sản phẩm của thủ công mỹ nghệ thị trấn và các ngành công nghiệp nông thôn. Ngày nay, hội chợ thương mại không có tầm quan trọng như vậy, nhưng nó là một truyền thống tôn giáo và địa phương hấp dẫn. Truyền thống hội chợ thương mại ở Solin đã bị gián đoạn bởi chính quyền Venice nhiều lần vào năm 1743


Đã cập nhật vào ngày 09/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar