Cổng thị trấn - Porta Caesarea (Town Gate - Porta Caesarea)

0 reviews
Viết review
Cánh cổng lớn, được đặt tên đẹp như Porta Caesarea vì sự hoành tráng của nó, nằm ở các bức tường phía đông của thị trấn ban đầu, Urbs vbsus của Dyggve. Cả cánh cổng và những bức tường bên cạnh đều rõ ràng là cũ. Chúng có thể đã được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ nhất A.D., tức là vào những năm cuối cùng của tháng 8.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn / trẻ em 20 / 10KN

  • Địa chỉ: 21210, Solin, Croatia

Cánh cổng lớn, được đặt tên đẹp như Porta Caesarea vì sự hoành tráng của nó, nằm ở các bức tường phía đông của thị trấn ban đầu, Urbs vbsus của Dyggve. Cả cánh cổng và những bức tường bên cạnh đều rõ ràng là cũ. Chúng có thể đã được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ nhất A.D., tức là vào những năm cuối cùng của tháng 8.

Trong các bức tường phía đông của thị trấn ban đầu, các bác sĩ thú y của Dyggve (<), có một cánh cổng lớn. Nó được nghiên cứu đầu tiên bởi F. Carrara vào năm 1846, được Bulić khai quật hoàn toàn vào năm 1906. Sau đó, một ống dẫn nước được xây dựng trên cổng, đưa nước đến các phần phía nam của thị trấn. Vì sự hoành tráng của nó, cổng được đặt tên đẹp như Porta Caesarea.
Cả cánh cổng và những bức tường bên cạnh đều rõ ràng là cũ. Heinz Kähler cho rằng chúng có thể đã được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, tức là vào những năm cuối của tháng 8 (mất năm 14 sau Công nguyên). Sau đó, vào thời điểm PK Dolabella hoàn hảo, việc xây dựng nhiều con đường lớn đã được khởi công, một số trong số chúng bắt đầu từ Salona và dẫn đến vùng nội địa Delmat, giữa các vùng đất khác. Chúng được xây dựng bởi quân đội, vì điều này được chứng thực bằng nhiều bản khắc của di tích, khiến nhà khảo cổ học F. Bulić đã bình luận một cách dè dặt: Lính lính không lãng phí thời gian trong trại của họ khi họ làm việc hôm nay ở lều của họ trên khắp châu Âu, chỉ giao dịch với vũ khí chuẩn bị tàn sát nhân loại.
Một trong những con đường Salonitan đi về phía tây và một con đường khác đi về phía đông, rời khỏi thị trấn ban đầu bằng chính cái cổng này. Khi thị trấn được mở rộng về phía đông, một khu dân cư lớn (>) được xây dựng bằng cổng, nghiên cứu vào năm 1969-1971 (N. Cambi và tác giả của cuốn sách này). Xa hơn về phía bắc, vào thế kỷ thứ IV, trung tâm giám mục Kitô giáo đã được xây dựng (<). Đây là một chủ đề được các nhà nghiên cứu tượng đài Salonitan quan tâm trong gần một thế kỷ nay.


Đã cập nhật vào ngày 08/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar