Nhà Thổ Nhĩ Kỳ (Turska kuca)

0 reviews
Viết review
Ngôi nhà Thổ Nhĩ Kỳ, được xây dựng vào khoảng năm 1879, nằm cạnh chợ chính ở Rijeka, tại ngã tư đường Guiseppe Verdi và đường Vatroslava Lisinski. Phần này của Rijeka trên đoạn giữa nhà hát và thị trường thành phố, mới ở thời điểm đó, được tạo ra bằng cách lấp đầy trong thế kỷ 19 và được tưởng tượng là phần ưu tú dành cho phát triển hiện đại.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn / trẻ em 20 / 10KN

  • Địa chỉ: Verdijeva ul. 13, 51000, Rijeka, Croatia

Ngôi nhà Thổ Nhĩ Kỳ, được xây dựng vào khoảng năm 1879, nằm cạnh chợ chính ở Rijeka, tại ngã tư đường Guiseppe Verdi và đường Vatroslava Lisinski. Phần này của Rijeka trên đoạn giữa nhà hát và thị trường thành phố, mới ở thời điểm đó, được tạo ra bằng cách lấp đầy trong thế kỷ 19 và được tưởng tượng là phần ưu tú dành cho phát triển hiện đại của vận chuyển, cảng và dịch vụ Rijeka và các hoạt động quan trọng của thành phố.
Ngôi nhà nổi tiếng dưới cái tên cung điện Bartolich-Gelletich-Nicolaides, theo chủ sở hữu của nó Antonija Bartolich Gelletich, góa phụ của thuyền trưởng Tommas Gelletich, từ Rijeka. Năm 1891, cô kết hôn với một lãnh sự người Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp Nikolaki Nikolaki Nikolaki Effendi de Nicolaides hai mươi hai tuổi. Năm 1906, tòa nhà đơn giản có một tầng bốn và một gác mái, trong khi mặt tiền được thiết kế lại theo phong cách phương Đông thời thượng dưới thời kiến trúc sư Carlo Conighi, chịu trách nhiệm cho một số tòa nhà tiêu biểu nhất ở Rijeka và Opatija. Đây là sự pha trộn khác thường của Chủ nghĩa lịch sử, Nghệ thuật Nuveau và ảnh hưởng giả phương Đông với các ví dụ hiếm về thư pháp, trong giới châu Âu, với bốn biến thể của chữ viết Ả Rập (nastaliq, thuluth, kufic và tugrai). Ảnh hưởng của kiến trúc và nghệ thuật Ả Rập có thể được nhìn thấy trong việc định hình kiến trúc. Mặt tiền độc đáo với các sọc ngang màu vàng đỏ rất phong phú với các đồ trang trí hình học và thực vật cách điệu, cả hai được sơn và định hình bằng nhựa kiến trúc. Mặt tiền cũng chứa những hình ảnh được vẽ bằng hình người, đầu nữ và nam, không phải là điển hình cho văn hóa Hồi giáo phương Đông.
Các đặc điểm của Nhà Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến Rijeka đa văn hóa và đa văn hóa vào đầu thế kỷ 20. Vào thời điểm đó, thành phố đã nhận được nguồn vốn đáng kể từ toàn bộ châu Âu, và có đến hai mươi hai lãnh sự quán hoạt động tại Rijeka. Thành phố khác thường về mặt lịch sử, ngôn ngữ, quốc gia và tôn giáo này là mảnh đất màu mỡ cho những ảnh hưởng khác nhau và tạo ra các ví dụ độc đáo về kiến trúc, như Nhà Thổ Nhĩ Kỳ.


Đã cập nhật vào ngày 07/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar