Tòa nhà chọc trời của Rijeka (Rijecki neboder)

0 reviews
Viết review
Tòa nhà chọc trời thống trị quảng trường ở cuối phía tây của Corsica đã được hoàn thành trong Thế chiến II, 1942. Đó là khoản đầu tư của Enrico de Arbori, một người trở về trong nước từ Hoa Kỳ, người đã làm giàu cho mình trong thời kỳ chiến tranh.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn / trẻ em 20 / 10KN

  • Địa chỉ: Riječki neboder, 51000, Rijeka, Croatia

Tòa nhà chọc trời thống trị quảng trường ở cuối phía tây của Corsica đã được hoàn thành trong Thế chiến II, 1942. Đó là khoản đầu tư của Enrico de Arbori, một người trở về trong nước từ Hoa Kỳ, người đã làm giàu cho mình trong thời kỳ chiến tranh. Do đó, thành phố sẽ được đồn đại đã đầu tư tiền vào việc xây dựng tòa nhà chọc trời mà cha của Cha de Arbori kiếm được khi làm kế toán Al Capone.
Nhà xây dựng cho rằng đầu tư vào một tòa tháp kinh doanh dân cư sẽ mang lại cho anh ta lợi nhuận tốt. Công việc được giao cho kiến trúc sư của thành phố Trieste Umberto Nordi, cũng là người đã xây dựng Đại học Trieste. Nordio đã thiết kế một tòa nhà hiện đại, theo những phác thảo của nghệ thuật nhà nước khi đó. Sáu tầng đầu tiên được dành cho các doanh nghiệp và tổ chức và tám người thuê trên là túi sâu. De Arbori không bao giờ trả lại khoản đầu tư vì anh phải cứu đầu mình trong một cơn lốc chiến tranh. Tuy nhiên, Rijeka đã rời tòa nhà chọc trời đầu tiên của mình.
Tòa nhà chọc trời Rijeka, hay High House Albori, được xây dựng từ năm 1939 đến năm 1942, có ngôi nhà, tức là tòa nhà kinh doanh dân cư, được xây dựng với những yêu cầu đặc biệt của anh ta như một nơi trú ẩn không kích, sưởi ấm trung tâm và kho chứa hàng hóa khác nhau. Trong quá trình xây dựng, tòa nhà chọc trời Rijeka là một tòa nhà nhiều tầng hiện đại đồ sộ với những đường nét sắc sảo. Nó thống trị, giống như ngày nay, trên các tòa nhà lịch sử xung quanh, không chỉ với chiều cao của nó, mà còn với phong cách rõ ràng mà không cần trang trí. Âm lượng được chia nhỏ chỉ bằng ban công, tức là loggias, góp phần vào việc chơi ánh sáng và bóng trên mặt tiền. Ảnh hưởng của Milan có thể được nhìn thấy ở tầng trệt. Khu vực kính với tán cây là một điều mới lạ ở Rijeka, nhưng một công thức đã được thử nghiệm trên đường phố Milan. Hình dạng của chính tòa nhà, một tòa nhà sáu tầng với một tháp Tháp, mười hai tầng, theo ví dụ của pháo đài thời trung cổ của Ý (casa a torre).
Tầng trệt và tầng một được dành cho mục đích kinh doanh. Mỗi tầng từ tầng một đến tầng năm, và từ tầng thứ bảy đến tầng mười hai có hai căn hộ. Tầng thứ sáu là tầng ưu tú của người Viking, chỉ có một căn hộ chiếm toàn bộ bề mặt của toàn bộ tầng.
Vị trí của tòa nhà chọc trời rất thú vị, vì đây là địa điểm của một nghĩa địa, tức là một nghĩa trang trong khu định cư La Mã cổ đại.
Tòa nhà chọc trời Rijeka chiếm ưu thế với chiều cao và hình dạng kiến trúc cụ thể là một trong những biểu tượng của Rijeka. Để đạt được chiều cao 53 mét mong muốn, ủy viên và kiến trúc sư đã gửi yêu cầu và giải thích cho chính quyền thành phố để thay đổi Quy định về Xây dựng. Tòa nhà chọc trời được lát bằng gạch gốm màu thịt, được thay thế từ năm 1987 đến 1989. Nó đại diện cho một kết thúc hoành tráng của lối đi dạo chính của thành phố - Korzo mà nó thống trị với chiều cao của nó.


Đã cập nhật vào ngày 08/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar