Lễ hội Carnival của Rijeka (Rijeka Čarnival)

0 reviews
Viết review
Lễ kỷ niệm Carnival hàng năm của Rijeka được tổ chức hàng năm, ngay trước Mùa Chay, thường là giữa nửa cuối tháng Một và Thứ Tư Lễ Tro. Một tài liệu cấm, có từ năm 1449, đã cấm cư dân đeo mặt nạ trên mặt và Carnival đã phát triển như một bình luận phê phán về lệnh cấm.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: 51000, Rijeka, Croatia

Lễ kỷ niệm Carnival hàng năm của Rijeka được tổ chức hàng năm, ngay trước Mùa Chay, thường là giữa nửa cuối tháng Một và Thứ Tư Lễ Tro. Một tài liệu cấm, có từ năm 1449, đã cấm cư dân đeo mặt nạ trên mặt và Carnival đã phát triển như một bình luận phê phán về lệnh cấm. Tuy nhiên, mãi đến năm 1982, các nhóm lễ hội đầu tiên diễu hành dưới mặt nạ. Carnival của Rijeka bao gồm các cuộc thi, buổi hòa nhạc, bóng đeo mặt nạ, điệu nhảy đường phố, và nhiều hơn nữa. Những người đàn ông đeo mặt nạ "Miss the Bells" mặc áo da động vật trong khi nhảy múa và rung chuông lớn được cho là để xua đuổi tà ma.
Mỗi mùa đông, đường phố Rijeka được tiếp quản bởi một cuộc thi trang phục chung, với sự tham dự của khoảng 100.000 người vui chơi. Điều đầu tiên cần biết về Rijeka Carnival là nó không chỉ là Rijeka Carnival, lễ rước dâu diễn ra vào Chủ nhật trước Thứ ba Shriver. Mùa giải bắt đầu vào tháng 1, với sự trình bày của bậc thầy về các nghi lễ, Meštar Toni, và cuộc bầu cử Nữ hoàng Carnival, người giám sát các thủ tục tố tụng trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Những người nổi tiếng hàng đầu địa phương cũng tập trung tại Cung điện của Thống đốc cho quả bóng từ thiện hàng năm.
Ngoài đám rước chính, phần phổ biến nhất của Rijeka Carnival là Cuộc diễu hành của trẻ em, liên quan đến các trường học và vườn ươm địa phương, và những người trẻ tuổi từ khắp Croatia và khu vực.
Mỗi năm có rất nhiều sự kiện xảy ra trước lễ hội. Đầu tiên thị trưởng Rijeka trao chìa khóa biểu tượng của thành phố cho Meštar Toni, người là "maestro" của lễ hội, và đến lượt anh ta trở thành thị trưởng của thành phố trong mùa lễ hội. Cùng ngày, một nữ hoàng lễ hội được bầu. Vì tất cả các thành phố xung quanh Rijeka đều có các sự kiện riêng trong thời gian lễ hội, Nữ hoàng và Meštar Toni sẽ tham dự hầu hết trong số họ.
Ngoài ra, hàng năm quả bóng từ thiện Carnival được tổ chức trong cung điện của Thống đốc ở Rijeka. Nó có sự tham gia của các chính trị gia, những người từ đời sống thể thao và truyền thông, cũng như một số đại sứ.
Cuối tuần trước sự kiện chính có hai sự kiện khác được tổ chức. Một là Rallye Paris - Bakar. (sau cuộc biểu tình của Dakar ). Bắt đầu là một phần của Rijeka được gọi là Paris sau nhà hàng nằm ở đó, và kết thúc là ở thành phố Bakar, nằm khoảng 20 km về phía đông nam. Tất cả những người tham gia cuộc biểu tình đều bịt mặt, và những chiếc xe chủ yếu được trang trí theo kiểu cũ. Sự kiện khác là lễ hội dành cho trẻ em, được tổ chức, giống như sự kiện chính, trên lối đi chính của Rijeka là Korzo. Các nhóm tham gia hầu hết là từ các trường mẫu giáo và tiểu học, bao gồm các nhóm từ các vùng khác của Croatia và các quốc gia lân cận.
Cuộc diễu hành lễ hội chính được tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng trước Thứ Tư Lễ Tro . Nó thường bắt đầu vào buổi trưa. Ở phía trước có thị trưởng thực sự của Rijeka, Nữ hoàng lễ hội và Meštar Toni. Lộ trình của cuộc tuần hành có một số giai đoạn mà chủ nhà trình bày mỗi nhóm, và sân khấu chính nằm ở phía trước tòa thị chính. Thị trưởng, nữ hoàng và Meštar Toni đứng trước sân khấu này và họ chào đón tất cả các nhóm đến sau. Nữ hoàng chỉ rời khỏi vị trí này khi nhóm, mà cô là người gốc, đi qua tuyến đường của lễ hội. Khán giả thường tập trung để xem cuộc diễu hành dọc theo tuyến đường của nó. Nếu thời tiết tốt, có tới 100.000 khán giả có thể tham dự lễ hội. Theo truyền thống, nhóm cuối cùng là Halubajski zvončarivà khi họ vượt qua cuộc tuần hành kết thúc. Tùy thuộc vào số lượng người tham gia, điều này thường xảy ra trong khoảng từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối
Tất nhiên, cuộc tuần hành không đánh dấu sự kết thúc của lễ hội. Vào cùng một buổi tối, có một sự kiện được gọi là đốt cháy Pust. Pust là một con rối, có một số tên châm biếm, rất thường theo sau một số chính trị gia, và anh ta bị đổ lỗi cho tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra trong năm trước. Sự kiện này được tổ chức tại bến cảng Rijeka, và trước khi anh ta được đưa ra biển, một bài đọc về tội danh được tổ chức, nơi một phát ngôn viên đọc tất cả các tội lỗi của anh ta. Sau đó, một chiếc thuyền đưa Pust ra biển và nó bị đốt cháy ở đó. Truyền thống này được tổ chức ở tất cả các nơi xung quanh Rijeka, nhưng nó được tổ chức vào thứ ba hoặc thứ tư sau lễ hội.
Trong vài năm qua, có một số bữa tiệc được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau ở Rijeka, một số ngày bắt đầu trước lễ hội và kết thúc vào đêm sau lễ hội. Được biết đến nhiều nhất là một bữa tiệc lễ hội được tổ chức trên Korzo , nơi nhiều DJ biểu diễn.


Đã cập nhật vào ngày 08/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar