Công viên Mlaka (Park Mlaka)

0 reviews
Viết review
Công viên Mlaka, còn được gọi là Giardino Pubblico, là một trong những công viên lâu đời nhất và đẹp nhất ở Rijeka. Nó được thiết kế vào năm 1874 bởi Tiến sĩ Filibert Bazarig theo đề xuất của Thị trưởng Giovanni Ciotta, như một loại biên giới giữa trung tâm thành phố và vùng ngoại ô phía tây, và thông báo về cốt lõi lịch sử.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: người lớn / trẻ em 20 / 10KN

  • Địa chỉ: Krešimirova ul. 60, 51000, Rijeka, Croatia

Công viên Mlaka, còn được gọi là Giardino Pubblico, là một trong những công viên lâu đời nhất và đẹp nhất ở Rijeka. Nó được thiết kế vào năm 1874 bởi Tiến sĩ Filibert Bazarig theo đề xuất của Thị trưởng Giovanni Ciotta, như một loại biên giới giữa trung tâm thành phố và vùng ngoại ô phía tây, và thông báo về cốt lõi lịch sử cho những người đến từ thành phố.
Ban đầu là một công viên rộng rãi được tưới bằng suối tự nhiên, nó từng là nơi tụ tập yêu thích, ngày nay nó chiếm diện tích nhỏ hơn do các tòa nhà được xây dựng theo thời gian trong môi trường xung quanh. Mặc dù thu hẹp, công viên này nằm gần ga tàu vẫn là nơi thoải mái để nghỉ ngơi và đi bộ.
Công viên Mlaka, còn được gọi là Giardino Pubblico, là một trong những công viên lâu đời nhất và đẹp nhất ở Rijeka. Nó được thiết kế vào năm 1874 bởi Tiến sĩ Filibert Bazarig theo đề nghị của Thị trưởng G. Ciotte trên vùng đất được mua bởi thành phố lúc đó từ Nam tước George Vranyczany. Vùng đất đó đầy nước ngọt, có lẽ đã ảnh hưởng đến quyết định của Thị trưởng G. Ciotta trong việc lựa chọn địa điểm cho công viên. Khu vực của thị trấn, được gọi là Cecilinovo, được đặt theo tên của nhà nguyện cũ của Thánh John. Cecilia, vị thánh bảo trợ của âm nhạc, được xây dựng bởi một dòng suối chảy qua công viên từ mùa xuân phía đông.
Công viên nổi lên trên một sườn dốc về phía nam, bị cháy nắng tốt và được bảo vệ khỏi cơn bão, có diện tích 37.000 m2, và bao gồm hai phần. Lối vào chính của công viên là từ Corsie Deak, giờ là Phố Kresimir.
Cơ sở thực vật của phần trên của công viên, nằm trên một con dốc thoai thoải, bao gồm rừng sồi và nguyệt quế hiện có.
Ba sân thượng ở các độ cao khác nhau có thể được nhìn thấy trong bố cục và thành phần không gian của phần trên của công viên. Về cơ bản, giữa các sân thượng lớn nhất và giữa thứ hai, dưới một con dốc phủ nguyệt quế và limerick, là một hồ nước hình chữ nhật được lót bằng đá vỡ tự nhiên, nơi cá vàng được sử dụng để bơi. Một cây voi ma mút thường xanh mọc ở hai bên hồ bơi, và một vài cây tuyết tùng cũ đẹp như tranh vẽ mọc dọc theo rìa phía tây của sân thượng lớn nhất.
Phần dưới của công viên, theo quan niệm của kiến trúc sư Tiến sĩ F. Bazarig, được bao quanh bởi một hàng rào sắt rèn trang trí phong phú. Đằng sau hàng rào, trên một nền đất dốc và kè, đặt một bãi cỏ với những luống hoa, được bao quanh một cách hình bán nguyệt bởi những cây xanh cao.
Công viên Mlaka, nằm ở giao lộ của hai khu vực thành phố, trong nhiều năm là nơi gặp gỡ yêu thích của thành phố, "cảnh công cộng", nơi tổ chức các buổi hòa nhạc đi dạo, công nhân tổ chức các cuộc mít tinh vào tháng 5, học sinh và sinh viên học tập.
Theo thời gian, công viên mất đi vai trò tích cực trong cuộc sống của thành phố. Vào những năm 1930, một ngôi nhà xã hội đã được xây dựng ở rìa phía tây của nó, ngày nay là Ngôi nhà Liên minh "3. Tháng Năm, và vào những năm 1960, một trung tâm giải trí mới, Nhà máy lọc dầu INA, được xây dựng ở rìa phía đông của công viên.
Tái phát triển lớn của công viên này được thực hiện vào năm 1951, sau khi xây dựng một con đường mới đi qua khu công nghiệp ở phía tây của thành phố. Dưới sự lãnh đạo của kiến trúc sư Zdenko Sila và Zdenko Kolaci, phần dưới của công viên đã được tu sửa lại, trong khi phần trên của công viên vẫn giữ được diện mạo Áo-Hung.

Đã cập nhật vào ngày 07/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar