Cầu Franjo Tudman (Franjo Tudman Bridge)

0 reviews
Viết review
Cầu Franjo Tuđman là cây cầu dây văng mang theo con đường tiểu bang D8 ở lối tiếp cận phía tây đến Dubrovnik, Croatia qua Rijeka Saovačka gần Cảng Gruž.
Thông tin cần biết
  • Giá vé: không

  • Địa chỉ: Biển Adriatic

Thiết kế cầu ban đầu được phát triển vào năm 1989; tuy nhiên, việc xây dựng đã bị dừng lại khi bắt đầu Chiến tranh Độc lập Croatia.
Cầu Franjo Tuđman là cây cầu dây văng mang theo con đường tiểu bang D8 ở lối tiếp cận phía tây đến Dubrovnik, Croatia qua Rijeka Saovačka gần Cảng Gruž.
Khi nó được khánh thành vào năm 2002, cây cầu dây văng dài 518m này đã cắt lái xe về phía tây từ Dubrovnik 20 phút. Công viên tại khu đất ở phía xa của cây cầu để ngắm nhìn cảnh quan chim của Cảng Gruž và quần đảo Elafiti. Nó đặc biệt ngoạn mục vào lúc hoàng hôn. Để thêm hồi hộp, câu cầu được đặt một bước nhảy bungee.
Sự vĩ đại của cấu trúc kết nối hai bờ của cái gọi là Jadranska cesta trên các phương pháp tiếp cận với thực sự là "hữu hình", IMHO, đó là khi bạn bị choáng váng vì nhìn thấy bạn bơi dưới nó trong felucca khiêm tốn của bạn. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy cây cầu được đặt theo tên của tổng thống đầu tiên của Croatia, Franjo Tudjman, tôi đồng ý với tuyên bố của cả những người ngưỡng mộ và hoài nghi rằng cấu trúc treo ban đầu mạnh mẽ này đáng được chú ý và hoàn toàn chính đáng là một trong những điều phải xem mà bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy ở mỗi bưu thiếp và đại lộ du lịch khác nhau của Dalmatia. Các kích thước của cấu trúc, dự án được phát triển bởi Zlatko Šavor, rất ấn tượng: chúng dài 518 mét và cao hơn một chút 150 mét. Đi thuyền dưới hầu hết dr. Franja Tuđmana, đặc biệt cho mục đích minh họa, đã thực hiện một số bức ảnh với sự "tham gia" của tòa nhà này và "xác chết" của phà Blueline-phà. Như chúng ta có thể thấy, chân đế của cây cầu bao gồm các giá đỡ, một trụ ở bờ phía tây, hỗ trợ một dầm được kéo dài trước đó và một trụ neo ở bờ phía đông. Việc xây dựng cây cầu bắt đầu vào năm 1989, nhưng do một số trường hợp khách quan, việc khai trương của nó chỉ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2002. Ban đầu, nó đã được quyết định đặt tên cho tòa nhà một cách đơn giản và theo sở thích - có những người muốn bất tử trong sáng tạo ban đầu này của bàn tay con người, tên của vị tổng thống đầu tiên của đất nước Franjo Tudjman. Hai ý kiến ​​- một quyết định: vào ngày cây cầu được mở, các tấm có cả hai tên được lắp đặt ...


Đã cập nhật vào ngày 17/12/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar