Năm 1979, Thành phố cổ Dubrovnik và một phần lớn các bức tường ở thành phố này đã được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là hệ thống bảo vệ phòng thủ cổ nhất. Hầu hết những gì chúng ta thấy hiện nay được xây dựng vào thế kỷ 12 và 17. Hệ thống tường thành dài 1940 mét, tạo thành một lớp rào chắn gần như một vòng tròn quanh thành phố, với vị trí cao nhất là 25 mét. Cấu trúc phức tạp của bức tường đã bảo vệ thành phố khỏi chiến tranh, đem đến thế kỷ hòa bình và thịnh vượng của thành phố Dubrovnik. Tản bộ qua các bức tường của Phố cổ và bạn sẽ được tận hưởng khung cảnh hoàn hảo ở nơi đây.
Cách đến:
Có thể đi bộ từ Phố cổ của thành phố Dubrovnik, lối vào chính nằm đối diện với Đài phun nước Lớn.