GẶP GỠ NÉT ĐẸP CỔ KÍNH TẠI PHÁO ĐÀI SREBRENIK

0 reviews
Viết review
Srebrenik là một thành phố nằm ở Tuzla Canton thuộc Liên bang Bosnia và Herzegovina. Nó nằm ở phía đông bắc Bosnia và Herzegovina, gần Tuzla. Tính đến năm 2013, nó có dân số 39.678 người. Tọa độ: 44°42′0″N, 18°29′0″E
Thông tin cần biết
  • Giá vé: 1 EUR

  • Địa chỉ: Gornji Srebrenik 75350, Bosnia and Herzegovina

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHÁO ĐÀI SREBRENIK

Pháo đài Srebrenik là lâu đài thời trung cổ được bảo tồn tốt nhất ở BOSNIA AND HERZEGOVINA, ra đời từ năm 1333. Lâu đài nằm ở ngoại ô Srebrenik. Ngày nay pháo đài chỉ còn lại những tàn tích thế nhưng vẫn thu hút một lượng lớn khách du lịch tới thăm bở vẻ đẹp cổ kính và trang trọng.
hình ảnh
hình ảnh

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Đây là nơi sinh của vị vua Bosnia đầu tiên được gọi là Tvrtko I Kotromanić, Lâu đài Gradina ở Srebrenik là lần đầu tiên trong lịch sử được đề cập trong Hiến chương Stjepan II Kotromanić vào năm 1333. Vào thời điểm đó, Stjepan II là Ban of Bosnia (người cai trị) Srebrenik là thủ đô của Bosnia thời trung cổ, nơi ông sống cho đến khi qua đời vào năm 1353. Nhiều kẻ xâm lược đã cố gắng chinh phục nơi này. Năm 1464, Quốc vương Hungary Matthias Corvinus chiếm đóng khu vực, theo sau là người Ottoman đến sau 50 năm. Có một truyền thuyết nói rằng quân đội Ottoman vượt trội về số lượng binh sĩ, nhưng sự không ngoan của người Bosnia đã vượt qua chúng. Trong khi rời khỏi pháo đài trong đêm, những người bảo vệ đã buộc ngựa của họ lộn ngược, để nó trông giống như dấu vết của quân tiếp viện đến. Khi người Ottoman nhìn thấy nó, họ đã không dám tấn công trong một thời gian dài. Bị bỏ hoang và bị lãng quên trong nhiều thế kỷ, lâu đài Srebrenik đã được phát hiện lại chỉ 70 năm trước.
hình ảnh
hình ảnh

3. ĐIỀU ĐẶC BIỆT VỀ PHÁO ĐÀI

Lâu đài Srebrenik nằm trên tảng đá cô đơn, còn được gọi là Pháo đài Gradina. Pháo đài bao gồm một khu phức hợp với bốn tòa tháp và một tòa lâu đài, và với những bức tường dày 1,5 mét. Cách duy nhất để vào trong là cây cầu gỗ nối đá với những ngọn đồi xung quanh, khiến lâu đài Srebrenik gần như là một tòa lâu đài không thể chinh phục được. Trong thời trung cổ, khu vực này là một chiến trường cho nhiều trận đánh giữa Bosnia và Hungary, và từ thế kỷ 15, Đế chế Ottoman cũng vậy.
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh

4. CÁCH ĐẾN PHÁO ĐÀI

Có thể đi bộ hoặc lái xe.

5. GIỜ MỞ CỬA VÀ GIÁ VÉ

Giờ mở cửa: Thứ 2- thứ 7 từ 9h sáng đến 8h tối
Giá vé: 1 EUR

6. ĐỊA ĐIỂM GẦN PHÁO ĐÀI

Panonsko Jezero
Là hồ nhân tạo thích hợp cho thư giãn và nghỉ ngơi.
Gradska Vijecnica Brcko
Là toà thị chính với kiến trúc đẹp và độc đáo.

7. KHÁCH SẠN GẦN PHÁO ĐÀI

Hotel Park
Srebrenik 75000 Bosnia and Herzegovina
Pansion Centar






Đã cập nhật vào ngày 15/01/2020
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar