bijeljina
0 Gody-er đã đến
bijeljina
1. Tổng Quan
1. DANH LAM THẮNG CẢNH NỔI TIẾNG
- Mostar
- Sarajevo
- Međugorje
- Počlistj
2. VĂN HÓA
Nhà thờ Hồi giáo Atik: Được xây dựng từ năm 1520 đến năm 1566 trong thời kỳ của vua Suleiman the Magnificent, nhà thờ Hồi giáo đã bị phá hủy hoàn toàn vào ngày 13 tháng 3 năm 1993 và được xây dựng lại nơi nó đứng trước đó.
Nhà thờ Chính thống Serbia (Svetog Đorđa) Saint George được xây dựng vào năm 1872. Tòa nhà cổ thứ hai là Semberija. Bảo tàng được xây dựng vào năm 1876. Điều đáng chú ý là tòa nhà cổ nhất ở Bijeljina là Nhà thờ Hồi giáo Atik ở trung tâm thành phố, được xây dựng vào năm 1530 và bị phá hủy xuống đất trong Chiến tranh Bosnian 1992 - 1995.
3. ĐỊA LÝ
Semberija là một khu vực bằng phẳng được bao bọc bởi các con sông Sava, Drina và dãy núi Majevica. Toàn bộ khu vực Semberija thường là một vùng nông nghiệp có đất đai màu mỡ và điều kiện thời tiết thích hợp. Semberija có khu vực nông nghiệp phát triển nhất ở Republika Srpska. Trọng tâm của sản xuất là lúa mì và ngô, rau, bắp cải, ớt bột, cà chua và dưa hấu. Ngoài ra, chăn nuôi gia súc (vỗ béo bò và lợn) và trồng trái cây.
4. THỜI TIẾT DU LỊCH THÍCH HỢP
Có lợi thế của hai loại khí hậu, có một số mùa 'tốt' để đến thăm Bosnia và Herzegovina. Mùa hè trên cả nước nóng và khô. ... Giá phòng ở thường cao hơn vào mùa hè (Tháng Bảy Tháng Tám). Từ tháng 6 đến giữa tháng 9 thời tiết ở Bosnia ấm áp.
2. Phương tiện
1. PHƯƠNG TIỆN TRONG THÀNH PHỐ
- Bus
- Taxi
- Tàu điện
2. SÂN BAY QUỐC TẾ
Tuzla International Airport
3. GIAO THÔNG LIÊN TỈNH
Du khách có thể di chuyển đến các thành phố lân cận bằng các phương tiện khác nhau như bus, tàu điện, tàu hỏa hay máy bay...
3. Mạng & internet
1. MẠNG
Có ba nhà khai thác điện thoại di động chính ở Bosnia và Herzegovina: BH Telecom, m: tel và HT Eronet. Tất cả các nhà khai thác là nhà cung cấp đáng tin cậy và trải qua một quá trình phê duyệt nghiêm ngặt trước khi được phép hoạt động trong nước.
2. INTERNET
Du khách nên mua sẵn các gói cước dữ liệu di động trước ở Việt Nam để tiết kiệm chi phí.
4. Tiền tệ
1. MỨC TIÊU THỤ
KM107 ($ 60) là giá trung bình hàng ngày để đi du lịch ở Bosnia và Herzegowina. Giá trung bình của các bữa ăn ở Bosnia và Herzegowina trong một ngày là KM41 ($ 23). Giá trung bình của một khách sạn ở Bosnia và Herzegowina cho một cặp vợ chồng là KM93 ($ 52).
2. ĐỔI TIỀN
Du khách có thể đổi tiền tại các ngân hàng hoặc các địa điểm đổi tiền được cấp phép.
3. THẺ TÍN DỤNG
Tất cả các loại thẻ thanh toán quốc tế đều được chấp nhận ở đây.
5. Ẩm thực
1. ẨM THỰC
- Cevapi. Cevapi là những viên kebab nhỏ, hình thuôn từ thịt cừu và thịt bò được phục vụ trong somun (bánh mì pita của người Bosnia) với hành tây.
- Burek.
- Begova Corba.
- Klepe (bánh bao thịt băm của Bosnia)
- Súp đậu Bosnia.
- Bosanski Lonac.
- Tufahija.
6. Lễ Hội
1. LỄ HỘI
- Lễ hội Kozara ethno (tháng 6 - 7)
- Lễ hội văn hóa dân gian quốc tế (tháng 7)
- Mùa hè trên Vrbas (tháng 7)
- Lễ hội trẻ em (tháng 6)
- Đêm Bascarsija (tháng 7)
7. Lời khuyên
1. LIÊN HỆ KHẨN CẤP
Mức độ tội phạm với người nước ngoài nói chung rất thấp, nhưng bạn nên cẩn thận với những kẻ móc túi trong thành phố và trên các phương tiện giao thông công cộng, và đặc biệt cẩn thận trong các khu vực được khách du lịch biết đến. Bạn có thể liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp bằng cách gọi 122 (cảnh sát), 123 (cứu hỏa) hoặc 124 (xe cứu thương).
2. Y TẾ
Du khách nên chuẩn bị sẵn các loại thuốc cơ bản như thuốc cảm, thuốc tiêu hóa, thuốc dị ứng... nếu du khách phải sử dụng các dịch vụ y tế ở đây thì chi phí sẽ rất đắt nếu không có bảo hiểm du lịch.
Đã cập nhật vào ngày 23/08/2026