Nhà thờ Sint-Martinuskerk (Sint-Martinuskerk)

0 reviews
Viết review
Nhà thờ Sint-Martinus là nhà thờ giáo xứ Genk-Centrum, nằm trên Crypteplein. Một nhà nguyện bằng gỗ được cho là đã có mặt vào khoảng năm 800
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Crypteplein, 3600 Genk, Belgium

Nhà thờ Sint-Martinus là nhà thờ giáo xứ Genk-Centrum, nằm trên Crypteplein. Một nhà nguyện bằng gỗ được cho là đã có mặt vào khoảng năm 800, khoảng năm 900, đó là một nhà thờ nhỏ bằng đá, trong khi khoảng 1000 đã có một nhà thờ đá với một dàn hợp xướng, một gian giữa. Khoảng năm 1150, một tòa tháp được xây dựng để chống lại nó với sự trợ giúp của những tảng đá. Khoảng năm 1175, tòa nhà được mở rộng thành một nhà thờ La Mã ba tầng. Điều này đã dần được mở rộng theo phong cách gothic trong các thế kỷ sau.

Vào năm 1850, nhà thờ này đã rơi vào tình trạng hư hỏng, và nó được phát hiện là quá nhỏ. Một nhà thờ ba tầng mới được xây dựng chống lại tòa tháp cũ theo phong cách tân gothic. Vào ngày 2 tháng 10 năm 1944, hai tuần sau ngày giải phóng, Genk bị đánh bom do nhầm lẫn. Ngoài một phần lớn của trung tâm, nhà thờ cũng bị phá hủy. Mặc dù tòa tháp cũ vẫn đứng vững, nó đã bị nổ tung vào năm 1945. Hóa ra việc xây dựng tòa tháp mạnh hơn nhiều so với dự kiến.


Đã cập nhật vào ngày 30/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar