The Spijker - Nhà tị nạn ở Tongerlo (Het Spijker - Refugehuis van Tongerlo)

0 reviews
Viết review
Ngôi nhà tị nạn cũ của Tu viện Tongerlo Norbertine có từ thế kỷ XVI. Nó được dựng lên ở ngã ba Demer, bằng gạch truyền thống và đá tự nhiên
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Brouwerijstraat 1, 3290 Diest, Bỉ

Ngôi nhà tị nạn cũ của Tu viện Tongerlo Norbertine có từ thế kỷ XVI. Nó được dựng lên ở ngã ba Demer, bằng gạch truyền thống và đá tự nhiên. Tên Spijker xuất phát từ spicarium Latin, có nghĩa là gác xép ngũ cốc. Bạn đi qua Refugiestraat qua một vòm đá sa thạch.
Spijker có hai tầng, được làm giàu với các chuỗi góc và các bước bên. Bạn sẽ tìm thấy các cửa sổ mái lớn ở mặt tiền phía bắc và phía nam. Các cửa sổ chéo đã bị gạch lên hoặc thay đổi. Một tòa tháp góc đa năng được bao phủ bởi một ngọn tháp đá phiến và được trang bị một cửa sổ ngủ gật. Mặt tiền phía đông có lẽ có từ năm 1525-1530, mặt tiền phía tây từ năm 1562. Vào thế kỷ thứ mười bảy, một sự mở rộng ở phía đông theo sau.

Đã cập nhật vào ngày 28/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar