Nhà nguyện Đức Mẹ Heigne (Chapelle Notre Dame de Heigne)

0 reviews
Viết review
Heigne, trước đây được đặt tên là "Hunia Castellum" (866), là một nơi hành hương cao. Đó là sự tôn kính dành riêng cho người dân địa phương dành cho Trinh nữ Heigne
Thông tin cần biết
  • Giá vé: Miễn phí

  • Địa chỉ: Pl. du Prieuré, 6040 Charleroi, Bỉ

Heigne, trước đây được đặt tên là "Hunia Castellum" (866), là một nơi hành hương cao. Đó là sự tôn kính dành riêng cho người dân địa phương dành cho Trinh nữ Heigne, đôi khi được gọi là "Trinh nữ với đá cuội", mà chúng ta nợ công trình vào thế kỷ thứ 12 của một nhà thờ lớn ở giữa tòa nhà của Heigne, nhỏ ấp từ 40 đến 50 dân. Vào thế kỷ 13, nó đã được mở rộng về chiều dài và chiều cao (gấp đôi kích thước hiện tại), chiều rộng của nó bằng cách thêm các lối đi bên cạnh gian giữa nguyên thủy, và điều này, bởi các tu sĩ của lobbes, người đã xây dựng thậm chí là một linh mục trên nền móng của pháo đài cũ của Heigne.

Marie đã đến thăm nhà thờ, người ta nói, ngay cả trong mùa đông; cô ấy mất năm 1210. Chúng tôi biết rằng tiền thuê nhà được phân bổ mỗi năm để bảo trì đèn điện.

Đã cập nhật vào ngày 28/10/2019
dựa trên 0 đánh giá
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0
Hình ảnh
avatar